Bắt nhóm côn đồ Hải "Bát Giới" cầm đầu

Thế Long |

(Soha.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 – Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm lưu manh, do Hải “Bát Giới” (tức Nguyễn Văn Hải) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 – Công an TP. Hà Nội) đã bắt tạm giam hai đối tượng là: Nguyễn Văn Hải (tức Hải “Bát Giới”, 31 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và đồng bọn Nguyễn Ngọc Tùng (23 tuổi, ở xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội).

Theo hồ sơ điều tra, tối 22/4, Hải cùng Hoàng Minh Thắng (tức Thắng “tơ”, 18 tuổi, ở phường Quang Trung, Hà Đông) và một người gọi là “Gà” (không rõ lai lịch) ngồi uống bia cùng Phạm Văn Hòa (tức Hòa “Chó”, 46 tuổi, ở phường Yết Kiêu, Hà Đông).

Khi đang uống bia, Thắng “tơ” và “Gà” ra ngoài và xô xát với anh Nguyễn Quang Sáng (cũng ở Hà Cầu).

Thấy hai bên xô xát lớn tiếng, Hải cầm cốc uống bia đi ra, ném vào đầu anh Sáng khiến anh này phải đi cấp cứu. Đánh xong anh Sáng, tất cả giải tán.


	Hai đối tượng Hải
	“Bát Giới” và Nguyễn Ngọc Tùng tại cơ quan công an

Hai đối tượng Hải “Bát Giới” và Nguyễn Ngọc Tùng tại cơ quan công an

Chưa dừng tại đó, gần nửa đêm 20/7, Hải “Bát Giới” rủ Nguyễn Ngọc Tùng, Hòa “chó”, Lưu Văn Thắng (tức Thắng “Mậu Lương”, 25 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông) cùng 2 đàn em và một đối tượng khác đến quán Hùng Gù ở bãi xe Tĩnh (Hà Cầu, Hà Đông) ăn phở.

Cùng lúc này, Hải “Bát Giới” thấy Nguyễn Xuân Dũng (ở phường Quang Trung, Hà Đông), là người quen đi qua liền gọi vào. Hai xảy ra cãi vã và cầm cốc uống bia lao vào ẩu đả.

Sau khi đánh anh Dũng bị thương phải bỏ chạy, nhóm côn đồ tiếp tục đuổi theo cầm gạch đá tấn công Dũng.

Sau khoảng 10 phút , một đàn em trong nhóm của Hải quay lại nói: “Bọn em phang cho nó nằm rồi anh ạ” rồi tất cả bỏ ra về.

Hiện, Phòng CSHS CAHN đã bắt giữ Hải “Bát Giới” và Nguyễn Ngọc Tùng, để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại