Đi ăn bánh, 2 phụ nữ bị côn đồ chém tới tấp

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ri chạy về nhà lấy 1 cây dao dài xông vào chém chị Ca tới tấp. Hậu quả, chị Ca bị trúng 2 nhát dao và bị trọng thương.

Ngày 12.8, Công an TP.Huế cho biết đã điều tra làm rõ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại quán bánh ép trước chùa Linh Quang, P.Trường An. Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Quang Ri (SN 1988, ngụ 208 Trần Phú, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 5.8, các chị Nguyễn Thị Phương Ca (SN 1990, ngụ 69 Lê Ngô Cát, TP.Huế) và chị Dương Thị Xuân Ánh (SN 1990, ngụ 19 Trịnh Hoài Đức, TP.Huế) đang ăn bánh ép tại quán bánh trên thì bị Ri đến gây sự.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ri chạy về nhà lấy 1 cây dao dài xông vào chém chị Ca tới tấp. Hậu quả, chị Ca bị trúng 2 nhát dao và bị trọng thương.

Thấy bạn mình bị chém, chị Ánh vào can ngăn thì bị Ri chém liên tiếp 2 nhát vào cánh tay trái và mặt. Trong đó, vết chém ở cánh tay trái khiến chị Ánh bị gãy xương tay.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố Ri về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại