Tán thành chủ trương ban hành nghị định về kinh doanh cá cược bóng đá

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Đó là ý kiến của Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội với Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Sáng nay, 14/8, trong Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách (TCNS) của Quốc hội đã tán thành với chủ trương ban hành Nghị định này.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Lý do tán thành được Uỷ ban này đưa ra là để tăng cường quản lý, giám sát của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, từng bước thu hẹp và xóa bỏ hoạt động cá độ bất hợp pháp, khai thác hợp lý nguồn thu cho NSNN.

Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền trong ban hành chính sách, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị sau khi xem xét, nhất trí về chủ trương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, các quy định của Nghị định phải tuân thủ các nội dung của Nghị quyết đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Trước đó, ngày 12/6, trong Tờ trình của mình, Chính phủ cho biết hiện nay ở nước ta, chưa có khuôn khổ pháp lý cho phép tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và ảnh hưởng bởi những hoạt động kinh doanh đặt cược từ nước ngoài nên ở trong nước đã xuất hiện một cách tự phát các hoạt động đặt cược thông qua hai hình thức chủ yếu.

Cụ thể, thứ nhất là người chơi trong nước tham gia đặt cược quốc tế bất hợp pháp thông qua các trang website của các doanh nghiệp đặt cược ở nước ngoài. Thứ hai là tổ chức đặt cược bất hợp pháp ngay trong nước dưới nhiều hình thức như: dự đoán kết quả bóng đá, cá cược bóng đá....

Theo báo cáo kết quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trò chơi có thưởng giai đoạn 2000 - 2009 của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thì lực lượng công an trong toàn quốc đã thực hiện bắt giữ 1.254 vụ tổ chức đặt cược với 8.558 đối tượng (trong đó chủ tổ chức 2.848 đối tượng); tang vật thu giữ trên 50 tỷ đồng Việt Nam và trên 2,5 triệu USD cùng nhiều phương tiện khác như điện thoại, ô tô, xe máy, vàng, kim loại, đầu thu kỹ thuật số...

Trong một số vụ án đã bắt giữ và chứng minh được, có những đối tượng trong một trận bóng đã cá độ với số tiền lên đến hơn 300.000 USD, có những chủ tổ chức đã khai nhận tổ chức nhận cá độ của các con bạc với số tiền lên đến hàng chục triệu USD…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại