3 anh em trai bắt cóc trẻ em, tống tiền 200 cây vàng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Được chị Hiền nhờ trông cháu Thái để đi nấu ăn, lợi dụng sơ hở Danh bế ngay cháu bé lên xe để Giàu chở đi. Sau đó gọi điện đòi chị Hiền phải mang 200 cây vàng ra chuộc con.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ được nhóm bắt cóc cháu bé 18 tháng tuổi để tống tiền. Các đối tượng bị bắt giữ là 3 anh em ruột: Đào Quang Sang (29 tuổi), Đào Văn Giàu (27 tuổi) và Đào Quang Danh (21 tuổi) cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Đối tượng cầm đầu Đào Quang Sang tại cơ quan điều tra
Đối tượng cầm đầu Đào Quang Sang tại cơ quan điều tra

Theo điều tra bước đầu vào khoảng 10h ngày 12/8, Giàu và Danh chở nhau đến nhà chị Đào Thị Hiền (37 tuổi, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) chơi. Do là chỗ bà con nên chị Hiền nhờ Danh trông cháu Đào Minh Thái (18 tháng tuổi) hộ để xuống bếp nấu ăn. Lợi dụng lúc chị Hiền không để ý, Danh bế cháu Thái ra xe để Giàu chở sang thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Sau đó chị Hiền nhận được cuộc điện thoại giọng nữ gọi yêu cầu đưa 200 cây vàng đến chuộc con nếu không làm theo yêu cầu thì tính mạng cháu Thái không được đảm bảo. Sau đó khoảng 10 phút, vẫn số điện thoại và giọng người phụ nữ đó gọi đến và hạ giá chuộc xuống còn 100 cây vàng.

Chị Hiền nói chỉ có thể lo được khoảng 10 cây vàng, các đối tượng bắt cóc đồng ý. Đến khoảng 9h30, Giàu chở Danh bế cháu Thái đến trả chị Hiền và lấy vàng thì bị công an bắt giữ. Sau đó đối tượng cầm đầu là Đào Quang Sang cũng bị bắt.

Tại cơ quan điều tra cả 3 đối tượng khai nhận hành vi của mình. Còn giọng nữ trong điện thoại các đối tượng cho biết là cài điện thoại chuyển giọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại