Bí thư TƯ Đoàn: "Tôi bất ngờ trước thông tin như vậy về anh Trần Hữu Hiệp"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - “Tôi đã cho anh em nắm lại và thấy thông tin được một số trang mạng gần đây nói là không có cơ sở”.

Trong vụ tàu H29 – BP bì chìm ở vùng biển Cần Giờ, TP.HCM vào chiều tối ngày 2/8 (khiến 9 người thiệt mạng), qua lời kể của một số nạn nhân, anh Trần Hữu Hiệp (25 tuổi, thôn 4, xã Thạch Long, H. Thạch Thành, Thanh Hóa) đã có hành động nhường áo phao cho người khác khiến dư luận xúc động và cảm phục.

Với hành động hy sinh cứu sống 5 người này, ngày 8/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Tập đoàn dầu khí Quốc gia VN, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã về gia đình anh Trần Hữu Hiệp truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hiệp.

Huy hiệu
Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn trao cho anh Hiệp (Ảnh: Hà Đồng/ Tuổi trẻ)

Tuy nhiên, sau đó, trong những ngày gần đây, trên một số diễn đàn mạng đã xuất hiện thông tin trong vụ tàu H29 – BP bì chìm ở vùng biển Cần Giờ, TP.HCM vào chiều tối ngày 2/8 (khiến 9 người thiệt mạng), anh Trần Hữu Hiệp – một người đàn ông đi trên tàu này đã không có hành động nghĩa hiệp nhường áo phao cho phụ nữ như khai báo ban đầu của các nạn nhân.

Chúng tôi đã gặp lại một số nhân chứng và họ đều khẳng định: Anh Hiệp chắc chắn có nhường áo phao cho một phụ nữ, tuy nhiên đến giờ chưa ai biết danh tính của phụ nữ ấy.

Để khẳng định một lần nữa những thông tin này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi. Khi được hỏi về quá trình xác định thông tin để truy tặng huy hiệu cho anh Hiệp, anh Mãi nói: 

“Chúng tôi có tìm hiểu và trên cơ sở phát hiện qua thông tin từ báo chí. Khi có thông tin báo chí, chúng tôi đã yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn Dầu khí  đánh giá lại và anh em có báo cáo. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn Dầu khí, chúng tôi đã xem xét và rà lại những quy định về trao huy hiệu rồi chúng tôi trao huy hiệu chứ không phải chỉ nghe thông tin từ báo chí”.

Anh Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: baotintuc.vn)
Anh Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: baotintuc.vn)

Anh Mãi chia sẻ: “Tôi cũng bất ngờ trước thông tin như vậy về anh Trần Hữu Hiệp. Hành động nhường áo phao của anh Hiệp cho một người A hay một người B về mặt thông tin có thể khác nhau nhưng về tính chất thì đó là một hành động thật đáng khâm phục”.

“Tôi đã cho anh em nắm lại và thấy thông tin được một số trang mạng gần đây nói là không có cơ sở. Trong hồ sơ đề nghị khen thưởng là có tên người được anh Hiệp nhường áo phao. Các anh em ở dưới cơ sở cũng cho biết là có đọc được một số thông tin nói rằng anh Hiệp không phải là người đã nhường áo phao cứu người khác. Nhưng sau khi rà soát lại, anh em phía dưới nói là có đề nghị bằng văn bản và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về việc đề nghị này”, anh Mãi cho hay.

Anh Mãi cho biết thêm: “Vì vậy, chúng tôi vẫn căn cứ theo thông tin trước đây về việc anh Trần Hữu Hiệp nhường áo phao cứu người để trao huy hiệu. Tôi được biết, cơ quan chức năng đang thực hiện những thủ tục để công nhận liệt sỹ đối với anh Hiệp”.

Đánh giá về toàn bộ thông tin liên quan đến anh Hiệp, anh Mãi cho rằng: “Thông tin đó xét về mặt bản chất của hành động thì tôi thấy anh Hiệp không chỉ nhường áo phao cho một người mà còn có những hành động khác với mục đích cứu giúp những người bị nạn. Thông tin này là rõ ràng. Thứ hai là với người đã khuất, người nào mà đặt thông tin ngược lại không có cơ sở như vậy thì e rằng cũng không ổn lắm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại