Báo Trung Quốc: Vợ Việt Nam tốt, "rẻ" hơn vợ Trung Quốc

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Một bài viết đăng trên Thời báo Hoàn Cầu cho biết ở thị trấn Linqi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nhiều người đàn ông đang muốn cưới vợ Việt vì chi phí cho đám cưới tốn ít hơn và phụ nữ Việt có nhiều đức tính tốt.

Bài báo cho biết, trong những năm gần đây, cánh đàn ông ở Linqi có xu hướng tìm vợ Việt Nam vì họ cho rằng lấy vợ Việt ít tốn kém hơn vợ Trung Quốc, đồng thời phụ nữ Việt Nam “chăm chỉ và dung hòa tốt các mối quan hệ gia đình.” Trong 6 năm qua đã có 23 phụ nữ Việt làm dâu nơi này.

	Theo bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu, chi phí để cưới vợ Trung Quốc là 100.000 tệ, trong khi chi phí cưới vợ Việt Nam chỉ khoảng 30.000 tệ

Theo bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu, chi phí để cưới vợ Trung Quốc là 100.000 tệ, trong khi chi phí cưới vợ Việt Nam chỉ khoảng 30.000 tệ

Năm 2007, Wu Zhenghai là người đầu tiên trong thị trấn này lấy vợ Việt. Sau đó có nhiều người đàn ông khác đã đến Việt Nam tìm việc làm và tìm vợ. Một trong số họ là Liu Weihua, 35 tuổi. Anh đã gặp cô em gái của vợ mình tại một công trường xây dựng ở Việt Nam vào năm 2010 và cô này đã giới thiệu hai người với nhau.

Anh Liu nói rằng kết hôn với một phụ nữ Trung Quốc sẽ mất khoảng 100.000 nhân dân tệ (16.300 USD) cho các khoản chi phí đám cưới, tiệc tùng và quà tặng. Trong khi đó, cưới vợ Việt Nam chỉ tốn trung bình 30.000 nhân dân tệ.

Theo anh Liu, một công nhân xây dựng Trung Quốc làm việc tại Việt Nam có thể kiếm được khoảng 50.000 nhân dân tệ một năm. Những người đàn ông ở Linqi khi sang Việt Nam có thể dễ dàng làm quen với các cô gái Việt và kết hôn với họ.

Gần đây, việc lấy vợ ở Trung Quốc ngày càng khó khăn đối với tầng lớp từ trung lưu trở xuống vì chi phí hồi môn và cưới xin tăng cao. Chính vì vậy, chủ đề "lấy vợ Việt Nam" được bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn và cả báo chí chính thống Trung Quốc.

Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng sang Việt Nam có thể lấy (hoặc thậm chí là 'mua') vợ với chi phí thấp bị chính nhiều người Trung Quốc cho rằng phản cảm và không thực tế. Một số người nhận định đó chỉ là chiêu giăng bẫy của những kẻ môi giới lừa đảo.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại