TP.HCM: Xe tải chạy qua, “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện

Thiên Dũng-Thanh Trà |

(Soha.vn) - Một “hố tử thần” thông sâu vào lòng đất gần 2m, rộng hơn 2m bất ngờ xuất hiện khi chiếc xe tải nặng chạy qua trên đường Thống Nhất đoạn qua trước số nhà 821, phường 13, quận Gò Vấp.

Đến đầu giờ chiều 30/7, Đội thanh tra giao thông số 3 (thuộc Sở GTVT  TP.HCM) vẫn đang tiếp tục cùng đại diện công ty TNHH MTV cấp thoát nước đô thị Tp.HCM khắc phục sự cố sụp lún đường nói trên, đồng thời tìm ra nguyên nhân để làm rõ.

Tp.HCM: Xe tải chạy qua, “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện
"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên đường sau khi chiếc xe tải nặng chạy qua.

Trước đó, một số người dân sống gần khu vực đó cho biết,  sau khi một chiếc xe tải nặng chạy qua, bề mặt đường đã có hiện tượng sụp lún xuống tạo thành hố sâu có đường kính 1,5m, khoét hàm ếch rộng và sâu hơn 2m.

Hố có đường kính 1,5m, khoét hàm ếch rộng và sâu hơn 2m.
Hố có đường kính 1,5m, khoét hàm ếch rộng và sâu hơn 2m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành rào chắn và đặt biển báo nguy hiểm cho người đi đường. Một số người dân cho biết thêm, vài ngày trước họ phát hiện khu vực này có bề mặt đường nhô lên cao, hai bên có đọng nước.

Sau khi có mặt để khắc phục sự cố, đại diện Đội thanh tra giao thông số 3 cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là do khu vực  đường ống nước có đường kính 0,6m chạy qua bị vỡ, lâu ngày nước cuốn đi phần đất cát bên trong tạo thành cá lỗ hổng. Khi bị lực nặng tác động lên, mặt đường không chịu nổi trọng lực nên bị sụp lún xuống.

Cơ quan chức năng cố gắng khắc phục xong sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực này.
Cơ quan chức năng cố gắng khắc phục xong sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Hiện tại, “hố tử thần” đang được cơ quan chức năng sớm khắc phục xong trong ngày để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại