Vì sao "Running man" Vũ Xuân Tiến từ chối công việc nghìn đô?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - "Running man" Vũ Xuân Tiến cho rằng, do chưa học xong nên anh không dám nhận lời mời làm việc với mức lương ngàn đô của CEO Trường Việt.

Liên quan đến việc ông Lê Mạnh Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trường Việt, chủ sở hữu website: sieuthitaigia.vn đã gửi thư cùng lời mời về làm việc với mức lương khởi điểm 20 triệu đồng (xấp xỉ 1.000 USD - PV) đến "Running man" Vũ Xuân Tiến.

Trao đổi với chúng tôi, chàng sinh viên 20 tuổi của Trường Cao đẳng Dược Hải Dương cho biết, đã từ chối nhận lời mời này.

"Thực sự là tôi rất cảm ơn lời của anh Trường và công ty nhưng hiện nay tôi chưa học xong nên tôi cũng không dám nhận lời mời này. Và cá nhân tôi đã hứa với ai điều gì mà không thực hiện được thì tôi rất ngại", Tiến cho hay.

Vũ Xuân Tiến nổi tiếng sau sự kiện người chạy theo xe chở đội Arsenal tại Hà Nội vào chiều 15-7 .
Vũ Xuân Tiến nổi tiếng sau sự kiện người chạy theo xe chở đội Arsenal tại Hà Nội vào chiều 15-7

Cũng theo "Running man" Vũ Xuân Tiến, sau khi xem xét, gia đình anh cũng đã khuyên chưa nên nhận lời mời làm việc này.

"Tôi còn trẻ tuổi, còn suy nghĩ nông nổi nên việc này tôi cũng đã hỏi ý kiến gia đình và bố mẹ tôi đều nói rằng, tôi nên học xong đi còn việc làm thì lúc này chưa quan trọng", Tiến nói.

Chia sẻ thêm về việc từ chối lời mời làm việc với mức lương lên tới cả nghìn đô này, "Running man" Vũ Văn Tiến cho rằng: "Thực sự là tôi không thấy tiếc khi từ chối lời mời này, vì đây cũng là sự may mắn đối với tôi. Các anh ấy đã quan tâm đến tôi thì tôi rất vui nhưng quá trình học của tôi chưa xong nên tôi không dám nhận lời mời này".

Vũ Xuân Tiến cũng cho hay, việc được mời lên xe, được HLV, các câu thủ Arsenal ký tặng vào áo và được mời sang London xem các cầu thủ Arsenal thi đấu là một sự may mắn rất lớn đối với anh.

"Thực sự đó là sự may mắn rất lớn và đến giờ trong tôi vẫn tràn ngập niềm vui, sự sung sướng", Tiến bày tỏ.

Hiện Tiến đang thực tập ở Bệnh viện E (Hà Nội). Mỗi ngày khi đi học và thực tập, Tiến luôn được bạn bè và người đi đường chú ý, hỏi có phải là "Running man" hay không. 

Dù vậy, theo Tiến, anh vẫn cố gắng không để sự nổi tiếng đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại