Cận cảnh ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ

Với giá 190 triệu USD, cơ ngơi có tên Copper Beech Farm tại bang Connecticut, Mỹ là căn nhà đắt nhất tại Mỹ.

Căn nhà rộng hơn 200.000 m2 này được xây dựng từ những năm 1890 và hiện thuộc sở hữu của ông trùm ngành gỗ John Rudey.

Dinh thự 12 phòng ngủ này có không gian sống hơn 4.500 m2, tầng hầm rộng hơn 2.100 m2 và con đường dài gần 1km. Tại đây cũng có một sân tennis, vườn hoa lớn, vườn táo, nhà kính và bể bơi nước nóng…

Toàn cảnh Copper Beech Farm.
Phòng khách với lò sưởi được chạm trổ độc đáo và cánh cửa kiểu pháp.
Tất cả các phòng đều có trần cao gần 4m, trong đó có cả thư viện với lò sưởi.
Căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời này là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.
Bể bơi dài hơn 22m này có hệ thống làm nóng riêng.
Không gian tràn ngập sắc hoa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại