Trung Quốc vẽ niềm mơ ước vào năm 2015 đe Mỹ-Nhật

Lần này tới lượt Bắc Kinh tiếp tục vẽ ra hình ảnh đội tàu hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh với chiến cơ và chiến hạm hiện đại trong năm 2015...

Mới đây trên nhiều tờ báo của TQ đã đăng tải hình ảnh đội tàu chiến cũng như chiến cơ hộ vệ cho tàu sân bay Liêu Ninh sẽ hoàn chỉnh trong năm 2015, năm được xem là năm bản lề đối với sự phát triển mới của quân đội TQ.
Mới đây trên nhiều tờ báo của TQ đã đăng tải hình ảnh đội tàu chiến cũng như chiến cơ hộ vệ cho tàu sân bay Liêu Ninh sẽ hoàn chỉnh trong năm 2015, năm được xem là năm bản lề đối với sự phát triển mới của quân đội TQ.
Đội máy bay hộ vệ tàu sân bay được báo chí TQ điểm mặt chỉ tên gồm: máy bay chiến đấu J-15, J-20, máy bay ném bom H-6K cùng với máy bay cảnh báo sớm của nước này, ngoài ra đội trực thăng chống ngầm cũng luôn túc trực sẵn sàng trên Liêu Ninh.
Đội máy bay hộ vệ tàu sân bay được báo chí TQ điểm mặt chỉ tên gồm: máy bay chiến đấu J-15, J-20, máy bay ném bom H-6K cùng với máy bay cảnh báo sớm của nước này, ngoài ra đội trực thăng chống ngầm cũng luôn túc trực sẵn sàng trên Liêu Ninh.
Hình ảnh máy bay ném bom cùng với máy bay cảnh báo sớm được truyền thông TQ dựng lên nhằm miêu tả sức mạnh trên biển của nước này khi sự đồng bộ được thiết lập vào năm 2015.
Hình ảnh máy bay ném bom cùng với máy bay cảnh báo sớm được truyền thông TQ dựng lên nhằm miêu tả sức mạnh trên biển của nước này khi sự đồng bộ được thiết lập vào năm 2015.
Báo chí TQ cũng dự đoán trong năm 2015, Bắc Kinh sẽ triển khai kế hoạch đóng mới chiếc tàu sân bay thứ 2 của nước này và sẽ chính thức biên chế hoạt động “độc quyền“ trên biển Đông.
Báo chí TQ cũng dự đoán trong năm 2015, Bắc Kinh sẽ triển khai kế hoạch đóng mới chiếc tàu sân bay thứ 2 của nước này và sẽ chính thức biên chế hoạt động “độc quyền“ trên biển Đông.
Theo phân tích của Kanwa Asian Defence, hải quân TQ sẽ tiến hành hiện đại hóa đồng thời hoàn thành những thiết kế vũ khí còn thiếu trong “bộ“ biên chế bảo vệ Liêu Ninh trước năm 2015.
Theo phân tích của Kanwa Asian Defence, hải quân TQ sẽ tiến hành hiện đại hóa đồng thời hoàn thành những thiết kế vũ khí còn thiếu trong “bộ“ biên chế bảo vệ Liêu Ninh trước năm 2015.
Tờ CNJ của TQ tin rằng, với sự hiện diện của tàu sân bay Liêu Ninh cùng với những vũ khí hiện đại khác thì sức mạnh biển của TQ sẽ được cải thiện hơn cùng với tính răn đe lớn hơn.
Tờ CNJ của TQ tin rằng, với sự hiện diện của tàu sân bay Liêu Ninh cùng với những vũ khí hiện đại khác thì sức mạnh biển của TQ sẽ được cải thiện hơn cùng với tính răn đe lớn hơn.
Với đội tàu khu trục 052D và 054A hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh hoàn toàn có thể yên tâm hoạt động trên biển với hệ thống vũ khí phòng ngự được đánh giá rất yếu.
Với đội tàu khu trục 052D và 054A hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh hoàn toàn có thể yên tâm hoạt động trên biển với hệ thống vũ khí phòng ngự được đánh giá rất yếu.
Điều khiến báo chí TQ tự tin hơn cả về sức mạnh của mình chính là việc các thiết kế trên đều là sản phẩm của người TQ, cho dù là có sự kế thừa nhưng ở đóng vẫn “ghi nhận tri thức của TQ“, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ nhấn mạnh.
Điều khiến báo chí TQ tự tin hơn cả về sức mạnh của mình chính là việc các thiết kế trên đều là sản phẩm của người TQ, cho dù là có sự kế thừa nhưng ở đóng vẫn “ghi nhận tri thức của TQ“, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ nhấn mạnh.
Tuy nhiên, có một điểm không được báo chí TQ nhắc đến đó chính là đội hộ tống ngầm, tờ japanmil phân tích, trong biên chế hộ tống tàu sân bay bao giờ cũng có đội tàu ngầm hiện đại, nhưng với những gì đang có thì hải quân TQ sẽ không dám đưa tàu ngầm đi hỗ trợ Liêu Ninh, bởi nếu làm thế thì Liêu Ninh có mặt ở đâu cũng đều dễ dàng bị phát hiện.
Tuy nhiên, có một điểm không được báo chí TQ nhắc đến đó chính là đội hộ tống ngầm, tờ japanmil phân tích, trong biên chế hộ tống tàu sân bay bao giờ cũng có đội tàu ngầm hiện đại, nhưng với những gì đang có thì hải quân TQ sẽ không dám đưa tàu ngầm đi hỗ trợ Liêu Ninh, bởi nếu làm thế thì Liêu Ninh có mặt ở đâu cũng đều dễ dàng bị phát hiện.
Hiện truyền thông TQ chưa đưa ra bất kỳ ý kiến phản hồi nào, những rõ ràng TQ cũng cần phải cân nhắc việc sử dụng đội hộ tống ngầm, bởi nếu muốn bằng Mỹ, bằng Nga thì TQ chưa thể đạt tới tầm.
Hiện truyền thông TQ chưa đưa ra bất kỳ ý kiến phản hồi nào, những rõ ràng TQ cũng cần phải cân nhắc việc sử dụng đội hộ tống ngầm, bởi nếu muốn bằng Mỹ, bằng Nga thì TQ chưa thể đạt tới tầm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại