Giống Mai Khôi, danh ca Tuấn Ngọc từng coi con cái là cái nợ

Vân Anh (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Cách đây không lâu, nam danh ca Tuấn Ngọc đã từng có những chia sẻ về chuyện con cái có rất nhiều nét tương đồng với quan điểm đang gây bão của Mai Khôi.

Mai Khôi vốn được biết đến là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ cá tính, sống theo bản năng, thích gây chú ý bằng những hành động khác người. 

Trước đây, cô đã thường xuyên khiến dư luận xôn xao bởi những phát ngôn gây "sốc", trang phục khác người, mái tóc khi thì cạo trọc một phần, khi thì nhuộm nửa trắng nửa đỏ như nữ ca sĩ Lady Gaga. 

Có lẽ chẳng ai quên được câu tuyên bố xanh rờn của cô nàng trước việc "thả rông" khắp nơi khắp chốn của mình: "Tôi có ngực đẹp thì tôi khoe ngực".

Mới đây nhất, trong một bài phỏng, việc Mai Khôi liên tiếp đả động đến chuyện sai con đẻ cái để duy trì nòi giống - vốn được coi là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả theo phần đông quan niệm của mọi người, thì với Mai khôi có con lại là "sự vô minh của loài người":

Giống Mai Khôi, Tuấn Ngọc coi con cái là cái nợ
 

Mai Khôi đưa ra những lý lẽ dẫn tới quan điểm 'khác biệt' này của mình như rằng: Bởi vì xã hội đang có quá nhiều người cần nuôi, bao nhiêu trẻ đói khát ngoài kia đang rất cần được nuôi dưỡng yêu thương, vậy tại sao mình lại đẻ thêm một người nữa để lại phải nuôi dưỡng, như vậy đã đủ thấy ích kỷ với xã hội rồi.

Có con chỉ là mong muốn riêng tư của hai người yêu nhau, họ muốn tình yêu đơm hoa kết trái, họ muốn ràng buộc nhau bằng đứa con, họ muốn được hưởng cảm giác làm bố mẹ. Đó là những mong muốn của riêng họ và không giúp ích gì cho xã hội cả, vì khi họ đẻ con, họ sẽ xem con của họ là nhất và họ chỉ chăm bẵm lo cho con họ thôi.

Mặt khác, họ muốn chứng tỏ họ không bị tịt nòi, chưa kể có vài trường hợp để tránh đi tù một thời gian thì cứ có bầu và có con... nói chung đó là tất cả những mong muốn riêng tư của họ chứ xã hội đã quá chật người rồi. Xã hội đâu có cần thêm đứa bé nào nữa đâu".

Giống Mai Khôi, Tuấn Ngọc coi con cái là cái nợ
 

Những phát ngôn gây sốc này của Mai Khôi lập tức bị "ném đá". Một độc giả đã mỉa mai câu nói này của Mai Khôi: 

"Nghe mấy người đẹp nói chuyện sự đời thật chẳng khác nào xem mấy nhà khoa học, triết học đi thi Hoa hậu, vòng áo tắm. Nếu đó là suy nghĩ thật của bạn ấy, thì bạn ấy là người có vấn đề trong cách tư duy. Nếu bạn ấy có gặng tạo ra sự khác biệt bằng những phát ngôn đó, thì là 1 sự ngốc nghếch (bình thường của người đẹp). Ai cũng suy nghĩ như bạn ấy, thế giới này tuyệt diệt hết à? Thế bố mẹ bạn ấy sinh bạn ấy ra cũng vì những lí do bạn ấy nghĩ à? Với cách nghĩ đó, bạn ấy không xứng đáng có 1 đứa con".

Một độc giả khác cũng lên tiếng phản đối quan điểm này của Mai Khôi : "Cũng may là mệnh đề đầu không xảy ra, nếu không tôi và bạn cũng không tồn tại mà gõ bàn phím. Nên thế giới này chỉ mỗi Mai Khôi "hữu minh" là 1 sự may mắn. Con người được quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc và có quyền và trách nhiệm sinh con đẻ cái để duy trì dòng tiến hóa từ ngàn xưa để lại".

"Nghe giới "sâu bít" nói nhiều lúc "người thường" không hiểu được. Có lẽ do họ đang sống trong 1 thế giới khác. Nếu ai cũng nghĩ thế, sẽ chả ai còn động lực mà vươn lên vì sinh ra vốn nhà đã có điều kiện. Nếu ai cũng nghĩ thế, thì đã chẳng có ai để sản sinh cho cái thế hệ chỉ biết ăn no ngủ nghĩ rồi mắng đời như chị này. Sống thế nào là chuyện của bạn, nhưng khi bạn áp đặt cái suy nghĩ của mình lên cho cách sống của người khác, thì bạn hoặc là đang giỏi hơn người khác hoặc là bạn đang tầm thường hơn người khác rất nhiều", cư dân mạng bình luận.

Giống Mai Khôi, Tuấn Ngọc coi con cái là cái nợ
 

Tuy nhiên, cách đây không lâu, danh ca Tuấn Ngọc cũng đã từng khiến mọi người sửng sốt với những quan điểm của mình về chuyện sinh con đẻ cái. Và một điều đặc biệt là quan điểm của Tuấn Ngọc có rất nhiều điểm tương đồng với Mai Khôi. Tuấn Ngọc đã chia sẻ rằng anh thấy con cái là cái nợ của cha mẹ và đã khuyên 3 cô con gái của mình đừng nên sinh con.

"Hồi trẻ, có thể mình nghĩ có con cho vui nhưng đến tuổi này tôi lại nghĩ, không có con là điều tốt hơn. Tôi rất thương con tôi, hơn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi cũng khuyên các con tôi không nên có con".

Danh ca Tuấn Ngọc giải thích về suy nghĩ lạ thường này của mình rằng: "Càng sống, tôi càng thấy sự tồn tại của mình trên trái đất này không giúp ích gì ai hết. Ngược lại, mỗi chúng ta đang góp phần tàn phá trái đất."

Giống Mai Khôi, Tuấn Ngọc coi con cái là cái nợ
 

Tuấn Ngọc cũng đưa thêm một số lý lẽ khác: "Vì sống trên cuộc đời này đâu dễ dàng gì. Lúc nào cũng phải cố gắng, nhất là khi bạn đã có gia đình. Với tôi, không gì quan trọng trên đời bằng gia đình, thành ra khi mình dám nhận trách nhiệm một người chủ gia đình thì mọi gánh vác không hề nhỏ. Nhất là khi bạn có con. Có con là mình phải lo cho nó suốt đời chứ không phải tới tuổi 18 như luật Mỹ. Đó là cái khổ. Mà tôi không muốn con tôi khổ nên tôi xui nó đừng có con giống tôi."

Trước quan điểm khác biệt của Mai Khôi và Tuấn Ngọc này, một cư dân mạng bình luận: "Đoán là bác Tuấn Ngọc với Mai Khôi cùng 1 ý. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là bác Tuấn Ngọc hiểu và đã chiêm nghiệm sâu sắc, và còn chị Mai Khôi chỉ biết và đang trên đường đến hiểu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại