Cháu bé 1 tuổi chết bất thường: Sở Y tế vào cuộc làm rõ uẩn khúc

PV |

(Soha.vn) - Sau những “uẩn khúc” về cái chết bất thường của bé gái 1 tuổi ở Thường Tín, Cục quản lý khám chữa bệnh (thuộc Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc: “Xem xét vụ việc tử vong tại thôn Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội”.

Như đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 13/6, chị Lương Thị Nguyệt (SN 1984) ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội đưa con gái là cháu Lê Khánh Linh (SN 2012) đến phòng khám của bác sỹ Phạm Anh Sơn (SN 1959) ở Tô Hiệu, Thường Tín khám bệnh (bác sĩ Sơn hiện đang là Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín).

Lúc này, bác sĩ Sơn vẫn có nhà nhưng lại không trực tiếp thăm khám mà cử y tá Phạm Thị Huệ thử phản ứng thuốc. Sau khi y tá thử phản ứng thuốc xong, bác sĩ Sơn rời nhà. Và y tá Huệ đã tiến hành tiêm 3 lọ thuốc cho cháu bé. Bản thân chị Nguyệt cũng không nhớ rõ tên thuốc. 

Ngay khi vừa tiêm xong thì cháu Linh có biểu hiện co giật, người tím tái. Hốt hoảng, y tá Huệ cùng chị Nguyệt đưa cháu lên khoa Nhi bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín. Tại đây người cấp cứu trực tiếp cho cháu Linh chính là bác sĩ Sơn.

Cháu Linh sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Nhưng đến 10h ngày 14/6 cháu Linh đã tử vong.

Ban thờ bé Lê Khánh Linh vẫn nghi ngút khói hương.
Ban thờ bé Lê Khánh Linh vẫn nghi ngút khói hương.

Sau những “uẩn khúc” về cái chết bất thường của bé Khánh Linh, Cục quản lý khám chữa bệnh (thuộc Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc: “Xem xét vụ việc tử vong tại thôn Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội”. Và yêu cầu Sở Y tế Hà Nội có kết quả báo cáo gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 15/7/2013.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thường Tín đồng thời kết hợp với công an huyện Thường Tín để nhanh chóng xác minh, làm rõ những thông tin xung quanh cái chết của bé Khánh Linh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại