Cavani: Tôi không đáng giá 63 triệu euro

Edinson Cavani nhấn mạnh, mức giá 63 triệu euro (54 triệu bảng) mà Napoli dành cho anh là quá cao, điều này sẽ làm bé đi cơ hội đến các CLB lớn của Cavani.

Kể từ khi Edinson Cavani trở thành mục tiêu chủ đạo của các ông lớn ở hè này, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis luôn giữ thái độ cương quyết là không bán với bất cứ mức giá nào. Đội bóng nào muốn có Cavani thì tự động chi tiền kích hoạt điều khoản tự giải phóng hợp đồng của tiền đạo 26 tuổi này với số tiền lên đến 63 triệu euro.

Cavani: Tôi không đáng giá 63 triệu euro
 

Manchester City, Real Madrid hay Chelsea đã nhiều lần thuyết phục Aurelio De Laurentiis nhưng bất thành. Thái độ cứng rắn của De Laurentiis khiến Cavani cảm thấy sốt ruột. Trên tờ Marca, tiền đạo người Uruguay đã phải lên tiếng: “Tôi không nghĩ mình xứng đáng với cái giá 63 triệu euro. Tôi sẽ nói chuyện với De Laurentiis về con số này. Tôi nợ Napoli rất nhiều nhưng tôi vẫn muốn đường hoàng ra đi”.

“Tôi vẫn cảm thấy thoải mái ở Napoli. Việc tôi đi hay ở tùy thuộc vào CLB. Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện thẳng thắn với ngài chủ tịch để cùng nhau quyết định tương lai”.

“Real Madrid là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, nhưng giữa chúng tôi chưa có một thỏa thuận nào. Khi còn nhỏ, chẳng cậu bé nào không thích khoác áo Real Madrid hay Barcelona. Nhưng hiện tại tôi đã chọn Napoli và tôi rất tự hào vì là thành viên của đội bóng này. Nếu phải rời đi, chắc chắn tôi sẽ chọn một đội bóng lớn hơn Napoli”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại