141 bắt giữ giang hồ thủ "phóng lợn" ở cạp quần đi đòi nợ

Thế Long |

(Soha.vn) - Nhận định hai đối tượng đi xe máy rất nguy hiểm, các trinh sát của tổ công tác Y2/141 quyết vây bắt bằng được.

Sự việc xảy ra lúc 14h15 ngày 13/6, khi tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại ngã tư Tạ Quang Bửu – Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng – Hà Nội) thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe Air Blade mang BKS 29E1-444.34 bỗng dưng quay đầu xe bỏ chạy khi thấy lực lượng 141 dù có đội mũ bảo hiểm. Nhận định có dấu hiệu bất thường nên Trung tá Nguyễn Khắc Tân đã chỉ đạo lực lượng bằng mọi cách phải khống chế hai đối tượng trên đưa về chốt xử lý.

Hai đối tượng lái chiếc xe Air Blade dù đã quyết tâm rồ ga, lạng lách bỏ chạy với tốc độ cao vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của các chiến sĩ CSHS và CSCĐ nên đành ngoan ngoãn đưa xe trở lại chốt.


	Phóng lợn các đối tượng dắt cạp quần và rất nhiều vam phá khóa trong cốp xe.

Phóng lợn các đối tượng dắt cạp quần và rất nhiều vam phá khóa trong cốp xe.

Tại đây, khi kiểm tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện trong người mỗi đối tượng đều có một con “phóng lợn” dài khoảng 20cm giắt ở cạp quần cùng 2 bộ vam phá khóa. Ngay lập tức, cả hai bị còng tay để đề phòng bất trắc. Tiếp tục kiểm tra cốp xe, tổ công tác còn phát hiện thêm một con “phóng lợn” cùng rất nhiều vam phá khóa và cả găng tay ni lông.

Nguyễn Văn Huyên, trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Tiến Hưng, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguyễn Văn Huyên, trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Tiến Hưng, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Qua đấu tranh tại chỗ, hai đối tượng lần lượt khai tên là Nguyễn Văn Huyên, sinh năm 1968, trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1977, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Huyên cho biết thêm mình đã có 5 tiền án về tội cố ý gây thương tích còn Hưng cũng đã có 1 tiền án về tội cướp giật.


	Chiếc xe các đối tượng sử dụng

Chiếc xe các đối tượng sử dụng

Về số vam phá khóa bị tổ công tác thu giữ, hai đối tượng quanh co nói rằng mình "nhặt được" còn dao thì mang đi để "phòng thân" và đòi nợ.

Xác minh nhanh nhân thân 2 đối tượng và tang vật thu được, các chiến sĩ CSHS nhận định 2 đối tượng này đang trên đường đi trộm cắp và sẵn sàng chống trả đến cùng nếu bị truy đuổi hoặc cũng có thể là đang đi đòi nợ.

“Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm đối với xã hội.”- một cán bộ cho biết. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao lại người cùng tang vật để CAP Bách Khoa tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại