Hà Tĩnh: Liều lĩnh xây trường học dưới 'lưỡi hái tử thần'

Bình An – Thông Lê |

(Soha.vn) - Dãy trường học 2 tầng với 8 phòng học xây dựng sắp hoàn thành thì bị tạm đình chỉ vì chỉ cần sát vào 10 cm nữa là xảy ra hiện tượng phóng điện do nằm ngay dưới đường dây điện 35 Kv.

Để giải quyết nhu cầu phòng học, Trường THCS Lê Văn Thiêm (xã Đức Trung, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được UBND huyện Đức Thọ đầu tư cho xây dựng thêm 1 dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học. Công trình này được đầu tư trên 3 tỷ đồng, khởi công vào tháng 2/2013, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2013-2014.

Tuy nhiên, đến thời điểm này công trình đã cơ bản hoàn thành xong phần thô thì bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì phần tường và mái nhà nằm cách đường điện 35 KV 1m. Điều đáng nói là “sự cố” này được cơ quan điện lực phát hiện trong khi nhà thầu vẫn thản nhiên thi công.

Hà Tĩnh: Xây trường dưới “lưỡi hái tử thần”Đường điện 35 KV chạy qua phần tiếp giáp giữa tường và mái của dãy phòng học mới xây, khoảng cách giữa dây điện và mái trường khoảng 1m.

Ông Đinh Văn Thức, cán bộ kỹ thuật Chi nhánh điện lực huyện Đức Thọ cho biết: “Chỉ cần sát vào 10cm, hiện tượng phóng điện có thể xảy ra. Nếu gặp trời có gió, khi công nhân tiến hành trát hồ phần tường phía này thì có thể bị điện giật. Lúc đó không chỉ gây chết người mà còn làm tổn thất về điện năng.

Việc nhà thầu thi công như vậy đã vi phạm về hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106 của Chính phủ. Nếu đúng theo yêu cầu thì đường điện này phải cách bức tường ít nhất là 3m”.

Ông Lê Sỹ Bình, Giám đốc chi nhánh điện lực Đức Thọ cho biết, ngay khi phát hiện, ngày 28/4 cơ quan này đã đình chỉ tạm thời không cho thi công phần tường nhà nằm sát ngay với đường điện.

Từ sự việc trên cho thấy, đơn vị thiết kế đã xem nhẹ khâu khảo sát, thiết kế và không lường trước những hậu quả có thể xảy ra với đơn vị thi công và tính mạng của học sinh khi công trình được đưa vào sử dụng. "Sơ suất kiểu này đúng là chuyện có một không hai của đơn vị khảo sát, thiết kế", một giáo viên của trường  nhận xét.

Hà Tĩnh: Xây trường dưới “lưỡi hái tử thần”

Nhà thầu thản nhiên thi công dù biết trường học đang xây nằm ngay dưới đường điện cao thế.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ông Trung - Trưởng ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ cho biết, do quỹ đất của trường hẹp và tính cấp bách trong việc đáp ứng đủ phòng học cho học sinh trong năm học mới nên buộc phải thi công, xây dựng như thế.

Để khắc phục “sự cố” trên, hiện nay UBND huyện Đức Thọ, Chi nhánh điện lực Đức Thọ và phía nhà thầu đang khẩn trương lập phương án di dời đường điện để trường được tiếp tục thi công nhằm đáp ứng nhu cầu phòng học cho năm học mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại