Anh vs Ireland: Chờ song sát Rooney - Sturridge tỏa sáng

Trận giao hữu này sẽ là cơ hội để HLV Hodgson tiến hành những thử nghiệm, đặc biệt là cặp Rooney - Sturridge.

Gặp khó ở vòng loại World Cup 2014 và liên tục hứng chịu những mất mát về nhân sự do nạn chấn thương, HLV Roy Hodgson đang trải qua giai đoạn thực sự đau đầu. Sau một mùa giải kiệt sức, trận giao hữu với đối thủ nhẹ ký Ireland có lẽ là một lựa chọn sáng suốt của ĐT Anh. Đây sẽ là cơ hội để Hodgson tiến hành những thử nghiệm đội hình, đặc biệt là trên hàng công.


	Hodgson tin tưởng Sturridge

Hodgson tin tưởng Sturridge

Suốt thời gian qua, hàng tiền đạo của Tam sư vận hành chưa thực sự tốt, đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng. Rooney vẫn đầy nhiệt huyết nhưng kỹ năng săn bàn đã cùn đi đáng kể sau một thời gian phải “làm nền” ở MU. Vai trò của “gã Shrek” bây giờ thiên về hỗ trợ nhiều hơn là một cây săn bàn đúng nghĩa. Chính vì thế, nhiệm vụ của Hodgson là phải tìm ra người đá cặp hoàn hảo để “chia lửa” với Rooney.

Do Welbeck vừa dính chấn thương đầu gối nên gần như chắc chắn Sturridge sẽ được đá chính bên cạnh Rooney. Ngôi sao trẻ này đã có một giai đoạn lượt về cực kỳ thành công trong màu áo Liverpool. Phong độ chói sáng của Sturridge ở sân Anfield đã mang đến những ý tưởng mới cho Hodgson. Sự kết hợp giữa Rooney và Sturridge cần phải được thử nghiệm, bắt đầu từ những trận giao hữu như thế này.


	Rooney sẽ nhận được nhiều sự chú ý

Rooney sẽ nhận được nhiều sự chú ý

Hodgson không định gọi lại Terry

HLV ĐT Anh vừa tuyên bố với giới truyền thông: “Tôi dành sự tôn vinh cho những cầu thủ treo giày, hoặc từ giã sự nghiệp quốc tế như Beckham, Carragher, Ferdinand, Owen, Scholes và Terry”. Mặc dù ngay trước đó đã có thông tin nói rằng trung vệ Terry muốn trở lại ĐTQG. Thực tế, Terry đã không còn được lòng FA cũng như HLV Hodgson sau khi dính vào vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Nếu xét về khả năng dứt điểm, Sturridge thậm chí được đánh giá cao hơn Welbeck. Anh chỉ thua tiền đạo MU ở khả năng quấy phá nhưng điều đó sẽ không còn là vấn đề quá lớn nếu như ĐT Anh trung thành với sơ đồ 4-4-2, thay vì 4-3-3 có phần mạo hiểm. Thực tế, việc đang sở hữu Walcott là cơ sở để Hodgson nghĩ đến chuyện đá với 3 tiền đạo nhưng rõ ràng ĐT Anh lúc này không có được những tiền vệ đánh chặn thực sự xuất sắc để ngăn cản những pha phản công của đối phương. Vì thế, 4-4-2 sẽ là lựa chọn an toàn hơn.

Ireland rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm với ĐT Anh, nhất là khi Tam sư được chơi tại Wembley. Tuy nhiên, có một cái dớp là Anh đã không thắng Ireland suốt từ năm 1985. Thậm chí họ còn vài lần phải đón nhận những thất bại muối mặt như trận thua ở vòng bảng Euro 1988. Đội hình hiện tại của Ireland là sự kết hợp của những cựu binh đã qua thời đỉnh cao như Robbie Keane, Richard Dunne hay O’Shea với những cầu thủ trẻ còn khá vô danh. Do đó, khả năng ĐT Anh trả nợ thành công là rất lớn. Tuy nhiên, họ chơi thế nào để có được chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.

Đội hình dự kiến:

Anh: Joe Hart - Johnson, Cahill, Jagielka, Cole - Walcott, Carrick, Lampard, Milner - Rooney, Sturridge.

Ireland: Forde - O’Shea, Clark, St Ledger, Coleman - McGeady, McCarthy, Brady, McClean - Keane, Long.

Dự đoán: 3-1

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại