Messi biến ước mơ của cậu bé một chân trở thành hiện thực

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Messi đã biến ước mơ của cậu nhóc 10 tuổi Ali al-Zaidawi trở thành hiện thực.

Ali al-Zaidawi là người thủ vai nhân vật chính trong bộ phim ngắn gây nhiều xúc động “Messi Baghdad” được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Dubai 2012.

“Messi Baghdad” kể về Hamoudi - cậu bé 8 tuổi hâm mộ Leo Messi và có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt dù mang một thân thể không lành lặn (mất một chân) vì bom đạn trong cuộc chiến ở Iraq.


	Ali al-Zaidawi thủ vai Hamoudi trong bộ phim ngắn "Messi Baghdad"

Ali al-Zaidawi thủ vai Hamoudi trong bộ phim ngắn "Messi Baghdad"

Giống như nhân vật Hamoudi trong phim, Ali al-Zaidawi ngoài đời cũng mất một chân vì chiến tranh và yêu mến Messi cuồng nhiệt. Cậu bé luôn mang trong mình ước mơ một ngày nào đó được gặp thần tượng Messi.


	Ali al-Zaidawi và thần tượng Messi

Ali al-Zaidawi và thần tượng Messi

Và rồi mong ước ấy cũng đã trở thành hiện thực với Ali al-Zaidawi. Hồi tuần trước, cậu bé cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng Leo Messi bằng xương bằng thịt khi tuyển thủ Argentina đến thăm Doha.

“Cháu đã rất hạnh phúc khi được gặp chú Messi. Vậy là ước mơ của cháu đã trở thành hiện thực. Cháu đã hỏi chú Messi rằng chú ấy gặp chúng cháu vì mục đích thương mại quảng cáo hay vì chú ấy thực sự muốn như thế. Và chú ấy trả lời rằng chú ấy hạnh phúc vì được gặp cháu. Chú ấy còn nói muốn có một cậu con trai giống như cháu”, Ali al-Zaidawi hãnh diện chia sẻ.

Trong buổi gặp gỡ trẻ em tại Doha, ngoài Ali al-Zaidawi, Messi còn giao lưu với các bạn nhỏ đến từ Palestine, Indonesia và China. Ngôi sao Barca đảm nhiệm vai trò Đại sứ thiện chú của UNICEF từ năm 2010. Ngoài ra, anh cũng thành lập quỹ từ thiện mang tên mình (Leo Messi Foundation) để giúp đỡ trẻ em thiệt thòi về giáo dục và y tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại