Sắp có kết luận xử lý trách nhiệm liên đới vụ "ăn bớt vắc-xin"

Đây là thông tin được ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông báo tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 28/5.

Liên quan tới vụ ăn bớt vắc-xin tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, ông Hạnh cho hay, Hà Nội đã cho kiểm tra 25 cơ sở tiêm chủng vắc-xin trên toàn TP, một số cơ sở tiêm đã phải đóng cửa do diện tích chật hẹp. Tại phòng tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng, Sở đã yêu cầu ốp lại tường, phòng làm việc, công khai quy trình tiêm chủng…

Hiện nay, đã thu gọn hai phòng tiêm trước đây thành một phòng với quy trình khép kín để tiện theo dõi. Đồng thời công khai bảng giá, liều lượng tiêm, đặt camera theo dõi. Được biết, cuối tháng 6, Sở Y tế sẽ công bố kết quả kiểm tra toàn diện các điểm tiêm vắc-xin trên địa bàn toàn TP. Ông Hạnh cho biết, tới thời điểm này, chưa phát hiện vụ việc nào rút bớt vắc-xin như tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.

Cuối tuần sẽ có kết luận xử lý trách nhiệm liên đới vụ "ăn bớt vắc-xin"
 

Về xử lý trách nhiệm liên quan của vụ việc buộc thôi việc y sĩ Bùi Phương Hoa do rút bớt vắc-xin tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, ông Hạnh cho hay, cuối tuần này, Sở sẽ đưa ra quyết định cuối cùng với những người có liên quan. Bản thân Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Trưởng khoa nơi chị Hoa làm việc sẽ nhận hình thức kỷ luật cuối tuần này. Với tinh thần xử lý nghiêm, đúng pháp luật.

Trả lời câu hỏi, liệu Sở Y tế Hà Nội có đề nghị chuyển vụ việc này sang cơ quan có chức năng xử lý hình sự hay không, ông Hạnh cho rằng, có xử lý vụ việc này hình sự hay không, theo đại diện của Sở Y tế Hà Nội, tùy thuộc vào cơ quan pháp luật nhưng phải tuân thủ đúng quy trình pháp lý. Sở đã tổ chức nhiều cuộc họp và không có sai phạm hệ thống ở đây.

Các thành viên tham gia tiêm chủng cùng với y sĩ Hoa có viết cam kết và đấu tranh với nhau. Nếu có sai phạm hệ thống, chắc nhóm sẽ không đấu tranh với nhau như vậy. Bản thân cô Hoa cũng thấy rõ trách nhiệm của mình, sai phạm lặp đi lặp lại là của cô y sĩ và Sở ra quyết định buộc thôi việc với cô Hoa.

Vấn đề xác định kháng thể cho cháu bé bị tiêm bớt vắc-xin, ông Hạnh cho biết, về mặt lý thuyết có thể xác định được lượng kháng thể trong cơ thể.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tác động đến kết quả kháng thể, trong đó có nguyên nhân từ cơ địa của mỗi người. Người thì có cơ địa dự ứng với tôm, cua, người thì bị dị ứng với sơn… nên rất khó xác định nguyên nhân tác động vào lượng kháng thể. Hiện Sở đã đề nghị thành lập hội đồng cố vấn khoa học họp lại để xử lý vấn đề này. Sở sẽ trả lời sau việc có tiến hành  xác định kháng thể hay không và có làm thì làm như thế nào.

Cũng tại cuộc họp này, ông Hạnh cho biết, hiện nay không có quy định nào về việc tiêm vắc-xin tại nhà mà chỉ tiêm tại các cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế. Còn ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cho biết, khi người dân phát hiện tình trạng tiêm chủng tại gia đình, có bằng chứng hãy báo về cho Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để Trung tâm xử lý nghiêm khắc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại