*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tòa án cho biết CDC từ khoảng 30 tỉnh thành đã gửi đơn, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nguyên là cán bộ CDC Hà Nội. Nhóm bị cáo này bị xác định đã nâng giá thiết bị chống COVID-19, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.
Sáng nay (24/6), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và 5 đồng phạm. Thông tin từ Hội đồng xét xử, có rất nhiều đơn vị gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng vì nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19, nguyên giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho rằng mức án 10 năm tù toà sơ thẩm tuyên quá nặng nên đã kháng cáo.
Chiều 12/12, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng vì chịu sức ép tiến độ trong phòng chống dịch COVID. Một bị cáo khác khai làm sai quy định vì thấy tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Sáng 10/2, ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Hà Nội) và 9 người bị xét xử do "thổi giá" máy xét nghiệm Covid-19.
Theo ông Chính, TAND TP Hà Nội đang thụ lý và dự kiến tháng 1/2021 đưa ra xét xử công khai vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Công ty Phương Đông, cung cấp máy xét nghiệm Covid-19 bị CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam nhưng VKSND tối cao đã hủy bỏ quyết định và lệnh này.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai đã bàn bạc thống nhất chung chi cho ông Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc CDC Hà Nội 15% để trúng thầu cung cấp hệ thống Realtime PCR dùng để xét nghiệm COVID 19. Tuy nhiên, ông Cảm phủ nhận lời khai này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) khởi tố thêm hai Trưởng phòng của CDC Hà Nội để điều tra về sai phạm mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.
Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã được điều động làm Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội).
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội liên quan đến việc mua máy xét nghiệm COVID-19 vào diện Ban theo dõi.