Giá vé xem ĐTVN vs Arsenal cao nhất 1.5 triệu đồng

Theo tiết lộ của BTC trận đấu giao hữu giữa ĐTVN và Arsenal, sẽ có 3 mức giá là 400.000 đồng, 700.000 đồng và 1.500.000 đồng. Như vậy, đúng với lời hứa trước đó, BTC đã có mức giá khá hợp lý nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp khán giả có thể vào sân xem các thần tượng của mình.

Ngày hôm nay, BTC đã có cuộc họp để bàn về các công tác chuẩn bị cho trận đấu. Vấn đề về giá vé và phương thức phát hành vé đặc biệt được quan tâm, bởi chắc chắn để sở hữu một tấm vé vào xem các ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh, sẽ rất khó khăn. Với BTC, việc đưa ra mức giá vé làm sao để phù hợp với mọi người dân, đồng thời cũng không quá thấp để có thể bù đắp chi phí mời CLB Arsenal sang Việt Nam du đấu, cũng là một bài toán rất khó.

Sau khi nghiên cứu kỹ, BTC quyết định đưa ra 3 mức giá, với giá cao nhất là 1.500.000 cho một chiếc vé ở vị trí đẹp (cửa A, B). Hai mức giá còn lại có mức dễ chịu hơn nhiều là 700.000 đồng và 400.000 đồng.


	Trận đấu giữa ĐTVN và Arsenal hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh SN

Trận đấu giữa ĐTVN và Arsenal hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh SN

Theo một thành viên BTC, đây là mức giá hợp lý, chứ không quá cao như nhiều người lo ngại. Vấn đề mà BTC lo ngại nhất, chính là cơn sốt vé được dân chợ đen đẩy lên cao, có khả năng gấp 5-7 lần so với giá gốc, thậm chí còn cao hơn nữa bởi Arsenal là CLB rất nổi tiếng, lại cam kết mang sang đội hình chính.

Về phương án phát vé, có thể BTC sẽ tiến hành theo cách cũ, cụ thể là phát tích kê và mỗi người được mua tối đa một cặp, tránh tình trạng “đầu cơ” rồi quay vòng ra chợ đen.

BTC khả năng sẽ phát hành vé qua bán trực tiếp, công văn, vé mời…BTC hy vọng những người hâm mộ cuồng nhiệt, sẽ sở hữu được một tấm vé để vào sân xem các thần tượng của mình. Còn những ai “chậm chân”, đành phải xác định xem qua ti vi, hoặc tìm cơ hội vào sân xem Arsenal tập mở ngày hôm trước (vào miễn phí).

Trước đó, trong lễ ký hợp đồng, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Chi phí cao nhưng giá sẽ hợp lý chứ không “bình dân”. Chúng tôi đã chuẩn bị in và các thủ tục khác. Chúng tôi có kinh nghiệm và sẽ có hệ thống phân phối thích hợp. Đến sân thì đông nhưng sức chứa chỉ có 40.000 người, chưa kể vé mời, nên chắc chắn công tác phân phối vé sẽ gặp khó khăn.

Tuy nhiên, đây cũng là chuyện bình thường, bởi ngay khi tôi sang xem World Cup cũng có những trận đấu có người hâm mộ tới sân xếp hàng mua vé từ 3 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Chẳng những chuyện mua vé chỉ có ở Việt Nam mà cả ở thế giới cũng thế. Chúng tôi cố gắng hết khả năng để đưa vé tới người muốn xem”, ông Dũng tiết lộ.

Vấn đề vé sẽ được chốt lại lần cuối trong ngày 11/6 tới đây, tuy nhiên khả năng sẽ không có điều chỉnh. Trong khi đó, cuối tháng này Arsenal sẽ cử người sang khảo sát, kiểm tra điều kiện ăn, ở, khách sạn, sân bãi, an ninh…Đây là những vấn đề phía Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng tốt.

Theo kế hoạch, vào ngày 4/6, danh thủ người Thụy Điển Ljungberg sẽ có mặt ở Việt Nam để hâm nóng cho chuyến du đấu của Arsenal tháng 7. Ljungberg đến Việt Nam trong vai trò đại sứ toàn cầu của Arsenal trong chuyến du đấu châu Á hè 2013.

Theo kế hoạch, Arsenal sẽ đến Hà Nội ngày 15/7. Ngày 16/7, đội sẽ có chương trình hoạt động từ thiện tại Hà Nội. Theo dự kiến, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Arsenal sẽ diễn ra vào 19h ngày 17/7 trên sân Mỹ Đình.

Phía Arsenal tiếp tục khẳng định mình sẽ mang sang đội hình mạnh nhất. Đây là dịp để các cầu thủ phấn đấu tìm suất đá chính nên chắc chắn bản thân họ sẽ phải nỗ lực hết sức, cống hiến cho khán giả Việt Nam một trận đấu hấp dẫn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại