Bình Dương: Chạy ngược chiều, "ma men" đấu đầu xe tải

Trường Lê |

(Soha.vn) - Trong cơn say rượu, "ma men" ngỡ quốc lộ là đường làng nên “vô tư” kéo ga phóng ngược chiều với tốc độ kinh hoàng và lao vào đầu xe tải.

Vụ TNGT xảy ra khoảng 14h ngày 19/5 trên Ql1A đoạn qua phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm Lê Khánh Châu (20 tuổi, quê Quảng Bình) bị đa chấn thương, hôn mê đang nguy kịch đến tính mạng.

Theo thông tin ban đầu thì trước đó, Châu đi dự đám cưới một người bạn đồng hương cùng làm chung tại một công ty trong KCN Sóng Thần.

Khi ra về trong tình trạng say xỉn, Châu điều khiển xe máy BKS 73E1-131.45 lưu thông ngược chiều trên Ql1A với tốc độ kinh hoàng.


	Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bình Dương: Chạy ngược chiều, ma men đấu đầu xe tải
 

Lúc này, khi đến gần công ty giày Thái Bình, anh Hà Thanh Long (26 tuổi, quê Sóc Trăng) tài xế xe tải BKS 60K-7325 đang chạy từ hướng Thủ Đức về Sóng Thần phát hiện đã cố đánh lái né tránh nhưng Châu vẫn lao thẳng vào trực diện.

Lực tông khủng khiếp khiến đầu xe máy cắm chặt vào xe tải, nạn nhân văng vào đầu xe và rơi xuống đất nằm thoi thóp.

Người đi đường đã nhanh chóng đưa Châu vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện cho biết nạn nhân bị đa chấn thương khắp cơ thể và trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Đội CSĐT tổng hợp Công an TX Dĩ An đang điều tra làm rõ vụ tai nạn này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại