"Không yêu đừng nói lời cay đắng"

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thật cay đắng khi đêm qua vẫn có những CĐV tìm cách “ném đá”, xua đuổi Benitez khỏi Stamford Bridge.

Nhìn cách CĐV Benfica cổ vũ CLB con cưng mà buồn cho một bộ phận NHM Chelsea. Có thể khẳng định luôn, tấm banner “We want Mourinho” trong ảnh dưới đây không chỉ nhằm kêu gọi Người Đặc Biệt trở lại Stamford Bridge mà phần nhiều mang ý đuổi Benitez ra đi.


	Có nhất thiết phải làm như thế này không?

Có nhất thiết phải làm như thế này không?

Thật nực cười! Tại sao số CĐV này có thể bỏ ra không ít tiền của và công sức để tới tận Hà Lan xem bóng đá nhưng không thể dành toàn bộ tình cảm và sự chú tâm vào việc yêu mến Chelsea của Benitez? Và nếu vẫn thật lòng ghét cựu HLV Liverpool thì có nhất thiết phải bô bô tìm cách đuổi chiến lược gia người TBN ra đi ngay trong trận chung kết Europa League, một trận đấu lịch sử của CLB con cưng?

Mỉa mai thay cho chính những kẻ vừa “ném đá” Benitez vì HLV này đã tạo nên một trang sử chói lọi ở CLB thành London . Nhờ công cựu HLV Liverpool, Chelsea đã trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử liên tiếp đoạt Champions League và sau đó là Europa League. Có buồn cười không khi những kẻ thù ghét Benitez lại vừa "phải" tổ chức tiệc tùng ăn mừng chiến công do chính HLV này tạo ra?

Không yêu đừng nói lời cay đắng

Benitez vẫn có thể cười dù ai "nói ngả, nói nghiêng"

“Không yêu đừng nói lời cay đắng”, trải qua đêm huyền ảo trên Amsterdam ArenA, có lẽ nhiều CĐV Chelsea nên thấm thía hơn bài hát của nhóm nhạc Việt Nam, AXN. Với tài năng, đóng góp và sự tận tụy cho Chelsea , Benitez xứng đáng được tri ân thay vì liên tiếp nhận “gạch đá”. Vẫn biết tình cảm vốn không có nhiều chỗ cho lý trí và không có ai đáng trách nếu lỡ thiếu tình yêu dành cho Benitez. Nhưng sẽ thật sự phản cảm nếu CĐV Chelsea cứ luôn tìm mọi cách để chỉ trích và hạ thấp HLV người Tây Ban Nha.

Một sự thật đã không thể chối bỏ là Benitez vừa đi vào lịch sử Chelsea một cách đầy trang trọng và vinh quang. Những phản ứng tiêu cực của NHM The Blues không chỉ khiến HLV xứ Bò Tót coi thường mà còn làm bạn bè thế giới chê cười, mỉa mai. Đến như Mancini, vị HLV vừa khiến Man City trắng tay ở mùa giải năm nay cũng vẫn được NHM The Citizens yêu mến thì tại sao Benitez không thể nhận được 1 chút lòng biết ơn?


	NHM Man City tri ân Mancini

NHM Man City tri ân Mancini

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại