Tiết lộ quan trọng về nguồn gốc khủng bố của nghi phạm đánh bom Boston

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tờ báo uy tín của Nga Novaya Gazeta đã tiết lộ những chi tiết được cho là bước ngoặt trong việc xác định con đường trở thành kẻ cực đoan của Tamerlan Tsarnaev.

Theo tờ này, Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã chết của vụ đánh bom Boston, từng có mối liên hệ đáng ngờ với William Plotnikov, kẻ đã bị tiêu diệt trong trận chiến với lực lượng an ninh tại khu vực bất ổn ở Bagestan vào năm ngoái.

Plotnikov đã có một danh sách những người sống ở châu Âu và Mỹ mà hắn từng liên hệ thông qua các mạng xã hội trực tuyến, trong đó có tên Tamerlan.

Cả Tamerlan và Plotnikov đều sống ở Nga trước khi chuyển sống tại phương Tây, đều đam mê đấm bốc và đều chết trong những cuộc "thánh chiến" khi còn trẻ tuổi.

 

Plotnikov sinh ra tại Siberia và chuyển tới Toronto (Canada) cùng bố mẹ năm 15 tuổi. Bố của hắn cũng từng phải lao mình vào công việc để kiếm tiền chu cấp cho cả gia đình - giống với ông Anzor Tsarnaev, bố của Tamerlan, khi ông này tới Mỹ. Cả hai tên này đều phải vật lộn để có thể hòa hợp với cuộc sống và những người bạn Tây.

Plotniok không phải là người Hồi giáo, song tới năm 2009, hắn đã để râu và cầu nguyện 5 lần/ngày như những người theo đạo Hồi.

Hiện chưa rõ liệu Plotnikov và Tarmelan gặp nhau trên sàn đấm bốc hay chỉ mới trò chuyện trực tuyến. Nhiều khả năng hai tên này từng nói chuyện thông qua một tổ chức phi chính phủ gọi là Đại hội Thế giới của Thanh niên Hồi giáo và đã từng gặp mặt nhau, bởi Tamerlan từng tới Toronto - cũng là nơi ở của Plotnilov - để thăm dì của mình.

Theo các báo ở Canada, Plotnikov rời khỏi nhà và thông báo rằng hắn đi Pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, hắn được cho là đã tới Moscow và Dagestan, tham gia một nhóm chiến binh có biệt danh là "Những người Canada".

Tamerlan cũng từng tới Dagestan vào năm ngoái và gặp gỡ một người cũng là đối tượng theo dõi của lực lượng an ninh Nga, Makhmud Mansur Nidal. Tên này từng bị theo dõi liên tục trong vòng 6 tháng vì nghi ngờ là kẻ "tuyển quân" cho quân nổi dậy Hồi giáo trong khu vực.

Theo tờ Novaya Gazeta, Tamerlan đã xuất hiện trên radar theo dõi của đơn vị chống chủ nghĩa cực đoan của Dagestan khi hắn hơn 1 lần gặp mặt Nidal.

Một tháng sau đó, Nidal bị giết chết sau khi tự cô lập mình trong một ngôi nhà đầy vũ khí. Hắn bị buộc tội tham gia tổ chức vụ đánh bom kép ở Makhachkala, khiến 13 người thiệt mạng.

Một nguồn tin giấu tên của FBI cho biết, 2 ngày sau khi Plotnikov chết, Tamerlan đã tới Moscow và sau đó là tới Mỹ. "Tamerlan dường như cũng đã tới Degestan để gia nhập phiến quân, song quyết định này không thành. Đầu tiên, cần phải liên lạc với trung gian, trải qua một thời gian thử thách trước khi được nhận... Sau khi Nidal và Plotnikov bị tiêu diệt, hắn ta mất liên lạc, hắn bắt đầu hoảng sợ và trốn chạy".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại