Anh “đau đầu” với nhóm hiệp sĩ săn tội phạm ấu dâm

Cảnh sát Anh đang “đau đầu” với một nhóm người tự xưng là “hiệp sĩ săn tội phạm ấu dâm”, chuyên phục kích bất kỳ ai mà họ nghi là dụ dỗ trẻ em để lạm dụng tình dục.

Nhóm hiệp sĩ săn tội phạm ấu dâm tự xưng là Letzgo Hunting cho biết họ đóng giả là những bé gái vị thành niên trên mạng, nhằm gài bẫy những kẻ tình nghi là tội phạm ấu dâm, với mục đích đưa những kẻ này ra ánh sáng.

Theo AP, để "thực thi công lý", Letzgo Hunting “đưa ra ánh sáng” các nghi phạm ấu dâm bằng cách đăng tải hình ảnh cá nhân và video của họ trên website riêng của nhóm và các tài khoản trên mạng xã hội.

Cảnh sát ở thành phố Leicester và West Midlands (Anh) xác nhận thông tin cho rằng nhờ Letzgo Hunting mà cảnh sát đã bắt được 5 nghi phạm ấu dâm tuổi từ 24-54 trong thời gian gần đây.

Những hoạt động hiệp sĩ tự phát, tự quay lén video tố giác tội phạm xuất hiện tại Anh kể từ cuối thập niên 1990, AP dẫn lời bà Laura Huey, một chuyên gia an ninh thuộc Đại học Western Ontario (Anh), cho biết.

Nhưng cảnh sát cảnh báo nhóm này có thể phạm tội vu khống, khi bêu rếu danh tính và dọa báo cảnh sát đối với những người họ tự cho là tội phạm ấu dâm trong khi không có bằng chứng rõ ràng.

Anh “đau đầu” với nhóm hiệp sĩ săn tội phạm ấu dâm
Tài khoản Facebook của nhóm hiệp sĩ săn tội phạm ấu dâm Letzgo Hunting - Ảnh chụp màn hình

“Những kiểu bêu rếu như thế này chỉ làm ảnh hưởng tiêu cực đến các nạn nhân”, theo hãng tin AP dẫn thông cáo của Sở cảnh sát thành phố Leicester ngày 23.4.

“Chúng tôi hiểu được động cơ hành động của nhóm hiệp sĩ. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cơ hội thắng kiện cho nạn nhân trước tòa, cũng như tạo điều kiện cho kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ vì không đủ chứng cứ”, cũng theo thông cáo của cảnh sát thành phố Leicester.

Hồi tháng rồi, nhóm Letzgo Hunting đã buộc tội nhầm một người đàn ông trong đoạn video và bị ông này đâm đơn kiện ngược lại.

Nhóm hiệp sĩ đã bí mật quay video một người đàn ông đứng gần khi cho rằng ông này định “dụ dỗ” một bé gái 14 tuổi trên một con đường.

Sau đó, nhóm hiệp sĩ tung đoạn video này lên mạng, đe dọa sẽ công bố danh tính người này. Nhưng người đàn ông này đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng ông ta chỉ nói chuyện một mình.

Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ ai thành lập nhóm Letzgo Hunting, và nhóm hiệp sĩ có “trụ sở” đặt tại đâu.

Cảnh sát đã nhiều lần liên lạc với các thành viên nhóm hiệp sĩ này thông qua Facebook và website của nhóm nhưng bất thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại