Barcelona 1-0 Levante: Fabregas "cứu" chủ nhà

Theo GiaoDucVN |

(Soha.vn) - Phải tới gần 10 phút cuối Barcelona mới kiếm được thắng lợi sát nút tại Nou Camp nhờ công của Fabregas.

Một Barcelona dưới trung bình (so với tiêu chuẩn của Barcelona) đã phải đợi tới cuối trận để giành chiến thắng trước Levante.

Đội chủ sân Nou Camp chào đón sự trở lại của Eric Abidal sau 14 tháng dưỡng bệnh. Như thường lệ, Barca ép sân và tới phút 17 họ được trao cơ hội để mở tỷ số khi Pape Diop phạm lỗi với Iniesta trong vòng cấm. Tuy nhiên, David Villa bị thủ môn Keylor Navas đánh bại trên chấm 11m.


	Fabregas ghi bàn thắng muộn cho Barca

Fabregas ghi bàn thắng muộn cho Barca

Barca tiếp tục dồn ép Levante nhưng họ tạo ra quá ít cơ hội rõ ràng, và phải nhờ tới một pha dứt điểm từ cự ly 30m của Dani Alves để buộc Navas phải làm việc.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Villa được trao cho một cơ hội khác để mở tỷ số, tuy nhiên nỗ lực dứt điểm của tiền đạo này bị Navas một lần nữa cản phá.

Tình thế đó kéo sang hiệp 2, và thậm chí Robert Acquafresca đã đưa được bóng vào lưới của Barcelona dù anh đã ở vào thế việt vị.

Tiki-taka như mất hiệu nghiệm khi không có những nhân vật chủ chốt trên sân, và Pedro lẫn Xavi lần lượt xuất hiện từ ghế dự bị. 9 phút trước khi hết giờ, Alves có đường chuyền như đặt cho David Villa cách cầu môn chưa đến 10m, nhưng anh bắn vọt xà.

Cuối cùng, bước đột phá đến vào phút 84 bởi "số 9 giả". Alexis Sanchez có cú chọc khe để Cesc Fabregas bứt vào vòng cấm trước khi đánh bại thủ môn Navas, và Barcelona đoạt 3 điểm đầy khó nhọc.

Xem clip trận này

 

Đội hình xuất phát

Barcelona (4-3-3): Valdes Alves, Abidal, Adriano, Montoya Thiago, Song, Iniesta Tello, Cesc, Villa

Levante (4-5-1): Navas Lopez, Vyntra, Navarro, Juanfran El Zhar, Diop, Barkero, Simao, Ruben Acquafresca

Ghi bàn

Barca: Fabregas 84'

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại