Quan Trung Quốc đánh rồi ném người khiếm thị xuống hồ nước

My Lan |

Hành động này của quan Trung Quốc đã khiến người dân Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.

Ngày 24/3, một thành viên mạng xã hội Weibo đã đăng tải đoạn video clip, ghi lại cảnh 3 cán bộ thực thi pháp luật tại thành phố Chiêu Thông (Trung Quốc) đã đánh một người ăn xin bị khiếm thị rồi đẩy người này xuống nước.

Tước đó, ba nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu chứng minh thư, thẻ tên dành cho người tàn tật, gậy chỉ đường của người ăn xin nghèo này.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 22/3 trước cửa Ngân hàng Công thương Trung Quốc trên đường Xi.

Ông Zhu, một người bán hàng tại phố Xi tức giận cho rằng: "Cho dù ông ấy đã làm gì đi nữa, dù là sai hay đúng thì những nhân viên thực thi luật phấp cũng không nên đánh ông ấy".


	Người ăn xin khiếm thị bị quan Trung Quốc đẩy xuống hồ.

Người ăn xin khiếm thị bị quan Trung Quốc đẩy xuống hồ.

Phó Giám Đốc Cơ quan tái phát triển Đô thị và Nhà đất quận Zhaoyang (Chiêu Thông) Dai Hongyi, Trưởng nhóm Thanh tra Quản lý Đô thị quận Zhaoyang Zi Chenglin, Trưởng nhóm Thanh tra Quản lý Đô thị phố Xi Wang Junji và ba nhân viên Yi Shilong, Ma Jun, Ma Rong đã bị đình chỉ công việc và bị điều tra.

Chính quyền thành phố này đã đưa ra lời xin lỗi về sự việc này và khẳng định sẽ làm rõ vụ việc và có xử lí nghiêm khắc, thích đáng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại