Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị SEAMEC

Thiên Vũ |

(Soha.vn) - Hôm nay (20/3), gần 400 đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO 47) diễn ra tại Hà Nội.

Trong đó, 200 đại biểu đến từ 18 quốc gia khác nhau bao gồm các Bộ trưởng giáo dục, các quan chức cao cấp ngành giáo dục và đại diện các tổ chức quốc tế đến từ các quốc gia thành viên chính thức, quốc gia thành viên liên kiết và các tổ chức thành viên liên kết.

Mục tiêu của Hội nghị là trở thành diễn đàn thảo luận chính sách và những sáng kiến khoa học, giáo dục và văn hóa trong khu vực; định hướng cho các chương trình và dự án của SEAMEO cũng như các đơn vị trực thuộc SEAMEO .

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức phát triển ngày một sâu rộng như hiện nay.

Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã gia nhập và chính thức trở thành thành viên của SEAMEO, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện và có trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp tích cực và sự nghiệp phát triển giáo dục. Thời gian tới Việt Nam sẽ đổi mới cơ bản và toàn diện, mạnh mẽ về giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 có một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47.

Chủ tịch nước cũng cho biết, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng SEAMEO năm 2013, Việt Nam sẽ làm tròn trách nhiệm của mình để cùng các quốc gia hoàn thành tốt các chương trình nội dung vì sự phát triển và hợp tác giáo dục của các nước Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

Khẳng định tầm quan trọng của SEAMEO, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận nói: “Đây là một sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh sự hợp tác khu vực trong giáo dục được Việt Nam ưu tiên hàng đầu trong khu vực”.

Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo Phạm Vũ Luận cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội nghị SEAMEC 47.

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Vũ Luận cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội nghị SEAMEC 47.

Trong buổi chiều nay và ngày mai, Hội nghị sẽ tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung chính tại phiên họp để rà soát các hoạt động của tiến trình hợp tác, qua đó xem xét khả năng thông qua một số khuyến nghị quan trọng với nội dung “Học tập suốt đời, chính sách và triển vọng”. Đây là nội dung trọng tâm của các thành viên SEAMEO nhằm “xây dựng một xã hội học tập tại các nước Đông Nam Á”, để xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển vào những năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị này, SEAMEO đã chính thức kết nạp Vương quốc Anh trở thành thành viên liên kết. Từ ngày 20-21/3, Hội nghị SEAMEC 47 sẽ tiến hành trao đổi, thảo luận các vấn đề giáo dục trong khu vực tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại