Tổng thống lâm thời Venezuela 'nói đùa' về Giáo hoàng mới

My Lan |

(Soha.vn) - Cũng giống như tất cả các Giáo dân trên thế giới, Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro đã bày tỏ sự vui mừng khi mật nghị Hồng y lựa chọn được Giáo hoàng mới sau 2 ngày lựa chọn căng thẳng.

Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro.

Xuất hiện trong một sự kiện, ông Maduro hài hước bình luận rằng chính sự ra đi của Tổng thống Hugo Chavez đã đóng góp một phần vào việc một Hồng y người Mỹ Latinh được chọn là Giáo hoàng mới.

"Chúng ta biết rằng người lãnh đạo của chúng ta đã lên trên kia và gặp trực tiếp Chúa Kitô... Một điều gì đó đã ảnh hưởng tới mọi chuyện và một giáo hoàng người Mỹ Latinh đã được chọn. Người mới đã tới gặp Chúa Kitô và nói rằng:  "Đây là thời của Mỹ Latinh. Đó là điều tôi nghĩ".

Ông Maduro cũng vui vẻ đưa ra dự đoán rằng: "Trong những ngày tới, ông ấy sẽ triệu tập một Đại hội hiến pháp ở trên thiên đường để thay đổi giáo hội trên toàn thế giới, vì thế, chỉ có những người thuần theo Chúa Kitô sẽ lãnh đạo thế giới này".

Hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, nguyên Tổng giám mục Buenos Aires, được lựa chọn làm Giám Hoàng. Ông đã chọn tông hiệu là Giáo hoàng Francis I và là Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ Latinh.

Giáo dân Vatican vỡ òa trong niềm vui có Giáo hoàng mới

(Soha.vn) - Khói trắng bốc lên trên nóc nhà nguyện Sistine đã khiến hàng chục nghìn Giáo dân, đội mưa gió đứng chờ đợi tại quảng trường St.Peter, vỡ ào trong niềm vui sướng.

Đã bầu được tân Giáo hoàng

Những làn khói trắng đã bốc lên trên mái Nhà nguyện Sistine vào rạng sáng nay 14.3 (giờ Việt Nam) báo hiệu tân giáo hoàng đã được bầu ra để lãnh đạo 1,2 tỉ người Công giáo trên toàn thế giới giữa lúc Giáo hội đối mặt với nhiều thử thách.

Khói đen bốc lên, mật nghị hồng y bế tắc

115 hồng y bước vào nhà nguyện Sistine từ 4h30 phút hôm qua, 12/3 để tham dự mật nghị. Tuy nhiên, kết thúc ngày bỏ phiếu đầu tiên, khói đen đã bốc lên, cho thấy Vatican vẫn chưa tìm được tân Giáo hoàng.

Biểu tình ngực trần trước cửa Mật nghị Hồng y

(Soha.vn) - Những người phụ nữ này cho biết họ tới từ nhóm nữ quyền Ukraine Femen.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại