Khoảnh khắc ấn tượng của tập trận "Giải pháp then chốt" Mỹ - Hàn 2008

"Giải pháp then chốt" là tập trận thường niên của Mỹ - Hàn, luôn diễn ra trong sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên.

Năm 2008, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" với sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ. Cuộc tập trận khi đó cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao, Triều Tiên lên tiếng phản đối gay gắt. Trong ảnh là một chiếc tiêm kích AV-8B cất cánh từ tàu đổ bộ đa năng của Mỹ.

Xe bọc thép lội nước lính thủy đánh bộ của Mỹ và Hàn Quốc đổ bộ.

Đơn vị xe bọc thép lội nước lính thủy Mỹ sẽ phối hợp với cánh quân Hàn Quốc trên bộ.

Địa điểm binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên đổ bộ cách khu phi quân sự DMZ khoảng 16km đến 24km

Binh lính Hàn Quốc đang được một tay súng bắn tỉa Mỹ hướng dẫn.

Cuộc tập trận có sự tham gia của xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1.

Lính thủy Hàn Quốc và Mỹ huấn luyện hành quân dưới điều kiện khắc nhiệt, bao gồm nắng nóng và tuyết.

Do chưa quen khí hậu, lính Mỹ vẫn còn run rẩy vì lạnh thì hải quân đánh bộ Hàn Quốc mạnh mẽ trên "sân nhà".

Lính Hàn Quốc vẫn còn nhiều điều phải học hỏi các bạn đồng nghiệp Mỹ.

Cuộc tập trận "giải pháp then chốt" bao gồm nhiều khoa mục.

Rào cản ngôn ngữ không cản trở 2 bên vì vũ khí chỉ có một ngôn ngữ.

Binh sĩ 2 bên đột nhập một căn nhà sau khi dùng lựu đạn phá cửa.

Hoạt động đỉnh cao trong cuộc tập trận là trực thăng đưa các binh sĩ tấn công một khu đô thị.

Các binh sĩ sẽ được các xe thiết giáp hạng nhẹ hỗ trợ.

Binh sĩ 2 bên tại điểm tập kết.

Từng ngôi nhà được lục soát.

Một binh sĩ Hàn Quốc yểm trợ cho các binh sĩ khác.

Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" năm nay có lẽ cũng sẽ diễn ra với khoa mục tương tự như các năm trước. Nhưng lần này, tình hình năm nay căng thẳng hơn thế khi Triều Tiên quyết định cắt đứt đường dây nóng giữa 2 miền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại