Mỹ hoàn thiện chiếc F-35 “Tia chớp” thứ 2 cho Không lực Hà Lan

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tập đoàn Lockheed Martin đã hoàn tất việc chế tạo chiếc F-35 thứ hai cho Không quân Hà Lan.

Tập đoàn Lockheed Martin đã hoàn tất việc chế tạo chiếc F-35 thứ hai mang số hiệu AN-2 cho Không quân Hà Lan.

Trong thời gian, chiếc tàng hình cơ thứ hai này sẽ phải trải qua một loạt các bài kiểm tra trên mặt đất và trên không trước khi bàn giao cho Không quân Hà Lan.

Trước đó, vào năm 2008, Hà Lan đã đặt hàng 02 chiếc F-35 cho Không quân trong đó chiếc đầu tiên trị giá 99,7 triệu euro (khoảng 130 triệu USD) và chiếc thứ 2 trị giá 90 triệu euro. Chiếc F-35 đầu tiên đã được hoàn tất lắp ráp cách đây gần một năm và cũng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và trên không.

Chiếc F-35 thứ hai (số hiệu AN-2) của Không lực hà Lan đã được hoàn tất lắp ráp.

Tổng cộng, Hà Lan sẽ chi 800 triệu euro cho chương trình phát triển máy bay thế hệ năm F-35.

Hiện nay, Hà Lan chưa đưa ra quyết định cuối cùng về số lượng máy bay “Tia chớp” F-35 Lighting II nhằm thay thế cho các Phi đội máy bay F-16 Fighting Falcon đã lỗi thời. Tuy nhiên, rất nhiều chính trị gia trong chính phủ Hà Lan đang chống lại việc mua những chiếc F-35 vì chi phí quá đắt đỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh các chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 của Hà Lan được lắp ráp tại nhà máy và bay thử nghiệm:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại