Toan tính của Mỹ khi bán chiến đấu cơ "khủng" cho Úc

Tổng giá trị của hợp đồng trên, bao gồm cả các gói bảo dưỡng, phụ tùng, vũ khí kèm theo, khoảng 3,7 tỷ USD.

Theo hợp đồng này, chính phủ Australia đề nghị Mỹ cung cấp 12 chiến đấu cơ Super Hornet và 12 máy bay Growler. Ngoài máy bay mới, Australia còn đề nghị Mỹ cung cấp nhiều phụ tùng, trang bị, vũ khí cho các đơn vị máy bay nói trên.

F/A-18E/F Hornet là máy bay phản lực chiến đấu hiện đại có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết do Mỹ sản xuất. Nó được thiết kế và với khả năng tấn công các mục tiêu trên không, dưới mặt đất và trong mọi điều kiện thời tiết.

Tiêm kích F/A- 18 E/F Super Hornet là biến thể mới nhất được trang bị một số công nghệ của tiêm kích thế hệ 5, khả năng tàng hình trước radar tương đối tốt, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tầm bay và tải trọng vũ khí tăng đáng kể so với biến thể F/A-18 Hornet.

Máy bay được trang bị radar quét mảng pha điện tử APG-79 radar AESA, cho phép máy chiến không đối không và đối đất cùng lúc.

Phi hành đoàn của F/A- 18 E/F Super Hornet gồm 2 người

Các thông số của F/A- 18 E/F Super Hornet: Chiều dài 18,31 m; Sải cánh 13,62 m; Chiều cao 4,88 m; Trọng lượng rỗng là 13.864 kg; trọng lượng cất cánh 22.951 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 29.937 kg.

Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực General Electric F414-GE-400, lực đẩy 14.000 lbf (62 kN) mỗi chiếc, đốt nhiện liệu lần hai là 22.000 lbf (98 kN).

Do được trang bị hai động cơ phản lực cực mạnh nên máy bay có thể đạt vận tốc cực đại Mach 1.8+ (1.181 mph, 1.890 km/h). Tầm bay: 2346 km, tầm bay tuần tiễu: 3054 km cùng với 3 thùng nhiên liệu phụ 480galon. F/A- 18 E/F có thể đạt tới trần bay 15.240 m

Hệ thống vũ khí của F/A- 18 E/F gồm: 1 pháo tự động 20 mm, với 11 điểm treo với khả năng mang 8.050 kg vũ khí

Tên lửa: AIM-9 Sidewinder ở đầu 2 cánh, AIM-120 AMRAAM, AIM-7 Sparrow, AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick.

Bom: AGM-154 Joint Standoff Weapon, Bom thông minh JDAM, Paveway – bom dẫn đường bằng laser, Loạt bom mục đích thông thường Mk 80, Mk-20 Rockeye II và bom chùm CBU.

Như vậy với tầm bay 2346 km, tầm bay tuần tiễu: 3054 km, chiến đấu cơ F/A- 18 E/F Super Hornet hoàn toàn có thể bay tới khu vực Đông Nam Á một cánh dễ dàng.

Việc Cơ quan Hợp tác quốc phòng và an ninh Mỹ (DSCA) đệ trình lên Quốc hội Mỹ hợp đồng cung cấp bổ sung cho Australia chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet trong bối cảnh Mỹ quyết định chuyển trọng tâm chiến lược về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Theo giới quan sát quốc tế, động thái này của Mỹ là thực hiện từng bước chiến lược dịch chuyển trọng tâm của mình sang Châu Á, biến Australia thành căn cứ quân sự chắc trong chiến lược của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại