Đang hiếp dâm bỏ chạy vì có chuông điện thoại

Trong lúc Lâm đang hiếp dâm một thiếu nữ ngoài cánh đồng thì có chuông điện thoại, đối tượng sợ bị phát hiện nên đã bắt máy và “con mồi” đã chạy thoát.

Ngày 20/2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Lâm (SN 1992, trú tại khu phố 4, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin của cơ quan công an, trước đó vào tối ngày 16/2, Nguyễn Văn Lâm dùng xe máy chở L. (SN 1997, trú tại thị trấn Võ Xu) đi chơi. Tuy nhiên khi tới đoạn đường vắng thuộc khu phố 2 (thị trấn Võ Xu) thì Lâm nảy sinh ý định quan hệ tình dục với L.

Ngày lập tức Lâm chạy xe vào khu vực đồng ruộng rồi dừng lại ôm lấy cô gái để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại thì điện thoại của Lâm đổ chuông. Sợ bị phát hiện Lâm đã phải bỏ L. ra để nghe điện thoại.

Lợi dụng lúc này nạn nhân bỏ chạy về nhà trình bày sự việc với gia đình. Sau đó L. cùng người thân đến cơ quan công an trình báo. Ngay lập tức, Lâm bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại