Quốc lộ dài nhất Tây Nguyên “đau khổ” oằn mình cận tết

Theo Nld |

Những ngày cận tết, lưu lượng phương tiện di chuyển qua Quốc lộ 14 tăng đột biến “góp phần” băm nát tuyến đường này.

Quốc lộ 14 là tuyến đường Quốc lộ dài nhất khu vực Tây Nguyên và là tuyến đường dài thứ 2 cả nước (sau Quốc lộ 1A). Nhiều năm trở lại đây, tuyến đường này được năng cấp mở rộng. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đào xới, mở rộng mặt đường nhưng chậm thi công, khắc phục.

Chính vì lẽ ấy, đã từ lâu, Quốc lộ 14 gắn liền với cái tên Quốc lộ “đau khổ” nhất Tây Nguyên và trở thành nỗi sợ hãi của người đi đường.

 
 
 
 
 
 

Gian nan trên đường về quê ăn tết

Theo ghi nhận của chúng tôi, Quốc lộ 14, qua địa bàn tỉnh Bình Phước, Đăk Nông, nhiều đoạn đường trong quá trình thi công. Tuy nhiên, do đơn vị thi công ì ạch khiến mặt đường ngổn ngang chướng ngại vật. Đất cát rơi vãi thành từng lớp dày cộm. Hố sâu, ổ gà, ổ voi dày đặc nằm chi chít tạo thành những cái bẫy tử thần luôn chờ chực những phương tiện giao thông.

Nhiều cư dân ven đường phàn nàn về tình trạng ô nhiễm khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Những ngày trời nắng, mỗi lần xe cộ qua lại bụi tung mù mịt gây ô nhiễm nặng, những ngày mưa mặt đường đông đầy ao nước tạo thành bẫy khiến nhiều phương tiện ngã nhoài vì trơn trợt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại