Cận Tết, giá thực phẩm thiết yếu tăng mạnh

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Nhu cầu mua các loại thực phẩm tươi sống bắt đầu tăng "nhiệt" dẫn đến giá cả các mặt hàng này đang có chiều hướng tăng nhanh trong những ngày qua.

Theo ghi nhận của PV tại các chợ Nghĩa Tân, Đồng Xa, Dịch Vọng (Cầu Giấy), Phùng Khoang, Cầu Diễn, Dịch Vọng (Từ Liêm), Ngã Tư Sở, Thành Công... trong những ngày cận Tết này, lượng người đi mua sắm đều rất tấp nập.

Cùng với đó, giá cả các mặt hàng đều được điều chỉnh nhích lên theo từng ngày. Tại một số chợ ở khu vực Cầu Giấy và Đống Đa, giá các loại thịt lợn đều được điều chỉnh tăng lên từ 20 - 30% so với trước đó, một số chợ nhỏ, giá được điều chỉnh tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/ mỗi ngày.

Giá vào sáng ngày 6/2 (tức 26 Tết) tại một số chợ như Láng, Ngã Tư Sở, Thành Công, Thái Hà, giá thịt lợn thăn dao động từ 110.000 - 135.000 đồng/kg, sườn non từ 110.000 - 125.000 đồng/kg, thịt ba chỉ từ 90.000 - 95.000 đồng/kg, chân giò từ 95.000 - 110.000 đồng/kg...

Các loại thịt lợn đang tăng giá mạnh.
Các loại thịt lợn đang tăng giá mạnh.

Riêng với thịt bò, hiện giá đang ở mức rất cao và có chiều hướng tăng mạnh trong những ngày giáp Tết, giá trung bình tại các chợ trong nội thành Hà Nội hiện đang ở mức từ 260.000 - 280.000 đồng/kg, tăng khoảng 10 - 15% so với những ngày trước đó.

"Giá cao là do từ nơi giết mổ họ giao đến đã cao rồi, lại thêm công vận chuyển, chi phí... nên chúng tôi buộc phải bán cao lên nhưng so với thời điểm này một số năm về trước thì giá này cũng chưa phải gọi là cao nhất. Từ giờ đến cận Tết, nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn giá thịt bò, bê, trâu sẽ còn phải nhích lên hơn nữa vì người mua sẽ đông và ít người bán hơn", chị Thanh, chủ một quầy bán thịt bò ở chợ Thành Công cho hay.

Các loại thuỷ, hải sản cũng có mức tăng giá cao.
Các loại thuỷ, hải sản cũng có mức tăng giá cao.

Cùng với đó, giá giò đặt cũng như bán sẵn ở các chợ cũng tăng giá mạnh. Tại các chợ, giá giò lợn đặt ở mức trung bình từ 150.000 - 200.000 đồng/kg, loại đặc biệt từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, các loại chả trung bình từ 90.000 - 120.000 đồng/kg, loại đặc biệt từ 150.000 - 160.000 đồng/kg.

Giò bò dao động từ 270.000 - 320.000 đồng/kg, chả cá từ 140.000 - 150.000 đồng/kg....

Giá cũng nhích lên mạnh trong những ngày cận Tết này là các mặt hàng thịt gà và thuỷ sản. Theo các tiểu thương, giá gà ta làm sẵn trung bình ở mức 180.000 - 190.000 đồng/kg, gà ta loại trung bình chưa làm từ 160.000 - 190.000 đồng/kg...

Gà ta thả vườn đang được nhiều người dân thủ đô lựa chọn, với mức giá cũng tăng cao.
Gà ta thả vườn đang được nhiều người dân thủ đô lựa chọn, với mức giá cũng tăng cao.

Năm nay, nhiều người dân thủ đô còn có xu hướng về tận các vùng quê để chọn mua gà ta thả vươn, nuôi thóc. Theo khảo sát của PV ở một số vùng như Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín (Hà Nội), Hưng Yên, giá các loại gà này được "hét" lên tới 190.000 - 240.000 đồng/kg, tuỳ loại.

Thuỷ sản các loại cũng tăng trung bình 5%, cá chép giá trung bình từ 150.000 - 180.000 đồng/kg, cá trôi, trắm bình quân từ 120.000 - 140.000 đồng/kg tuỳ loại.

Mặt hàng khô như gạo nếp, đỗ xanh, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ... cũng có mức tăng giá cao. Giá gạo nếp ngon trung binh từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, đỗ xanh 50.000 - 70.000 đồng/kg...

Trong khi giá các mặt hàng thịt, cá tăng giá mạnh thì giá rau xanh lại đang ở mức thấp.
Trong khi giá các mặt hàng thịt, cá tăng giá mạnh thì giá rau xanh lại đang ở mức thấp.

"Năm ngoái giá gạo nếp, đỗ xanh không cao nhưng đúng là sang dịp Tết năm nay, do nhiều nguyên nhân về thời tiết, mùa màng kém nên đã đẩy giá gạo nếp tăng cao hơn, không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh xung quanh giá cũng tăng như vậy", chị Hường, chủ một hàng gạo ở Thanh Xuân nói.

Giá gạo đỗ, thịt lợn tăng mạnh khiến cho giá bánh chưng đặt sẵn hiện cũng dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/ cái, tuỳ loại.

Trong khi đó, giá rau xanh vẫn ở mức thấp so với những ngày trước đó. Theo một số chủ hàng, giá chỉ có thể tăng trong những ngày 28, 29 và ra Tết vì lúc đó lượng người mua nhiều và ra Tết nguồn cung sẽ bị hạn chế, người bán ít.

Trước đó, Sở Công Thương Hà Nội đã khẳng định, để bảo đảm lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường trong dịp tết, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động liên kết, khai thác nguồn hàng từ các tỉnh khác để bù đắp lượng hàng thiếu, bảo đảm cung ứng thị trường.

Đại diện Sở Công thương cũng nhấn mạnh, sẽ có một số mặt hàng thực phẩm có thể tăng giá từ 15 - 20% trong dịp Tết Nguyên đán nhưng sẽ không có chuyện khan hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại