Ấn Độ: Hai nghi phạm hiếp tập thể sẽ bác mọi tội danh

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Luật sư của hai nghi phạm này đã khẳng định sẽ giúp thân chủ bác bỏ mọi tội danh của mình.

"Họ sẽ bác bỏ mọi tội danh. Không có gì để chứng minh cả", ông M.L. Sharma, luật sư của 2 bị cáo Mukesh Singh và Akshay Thakur cho biết.

Trong khi các công tố viên cho biết họ có bằng chứng về máu của hai người này tại hiện trường vụ tấn công, luật sư Sharma nói rằng ông sẽ yêu cầu cảnh sát cung cấp chứng cứ xác thực.

Quan chức ở nhà tù Tihar, nơi đang giam giữ các nghi phạm và luôn được đặt trong mức kiểm soát an ninh cao nhất cũng xác nhận luật sư Sharma đã gặp hai bị cáo này.

Người Ấn Độ phẫn nộ xuống đường biểu tình, yêu cầu tử hình hung thủ.

Tòa sơ thẩm đã xử kín 5 bị cáo trong phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 7/1 vì có quá nhiều người tới tham dự, khiến phiên xử bị hỗn loạn.

Phiên xét xử tiếp theo cũng là một phiên xử kín, dự kiến diễn ra vào ngày 10/1. Hiện không rõ ai là luật sư bào chữa cho 3 bị cáo còn lại.

Một nhân viên tại Ủy ban Tư pháp Vị thành niên cho biết phiên xử kẻ tình nghi thứ 6 - nghi phạm được xác định là 17 tuổi - sẽ diễn ra ngày 15/1.

"Độ tuổi của nghi phạm không phù hợp nên tòa án đã yêu cầu hiệu trưởng trường học của nghi phạm vị thành niên đem tài liệu chứng minh tuổi tác đến", nhân viên tư pháp cho biết.

Vụ hiếp tập thể trên xe bus dẫn tới cái chết của nạn nhân đang khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ. Người dân nước này đã xuống đường biểu tình, kêu gọi xử tử hình tất cả hung thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại