Cư dân mạng “dậy sóng” với quy định đào tạo liên thông

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Hội những người bức xúc với quy định mới về đào tạo liên thông” trên facebook lập ra đã nhận được 2609 lượt người thích và nhiều ý kiến bình luận.

Quy định vô lý?

1/1/2013, Luật giáo dục đại học có hiệu lực quy định đào tạo đại học chỉ gồm đại học chính quy, từ xa và vừa học vừa làm. Ngày 7/2/2013, quy định mới về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH sẽ được áp dụng, khiến nhiều sinh viên choáng váng, có nhiều luồng ý kiến đa chiều xoay quay vấn đề này.

Với thông điệp: “Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT chỉ làm khổ sinh viên thôi!” đã thu hút hơn 1000 cộng đồng mạng tham gia bình luận, gần 3000 lượt like. Đa số ý kiến đều tỏ ra bất ngờ, bức xúc và mong muốn Bộ GD xem xét lại quy định bởi nó ảnh hưởng đến con đường, ước mơ học đại học của những sinh viên trung cấp, cao đẳng hiện nay.

Hội những người bức xúc vì quy định mới về đào tạo liên thông đại học trên facebook thu hút cộng đồng mạng. (ảnh chụp từ facebook).

Hội những người bức xúc vì quy định mới về đào tạo liên thông đại học trên facebook thu hút cộng đồng mạng. (ảnh chụp từ facebook).

Một thành viên facebook Trần Kiên bày tỏ: “Ba năm học CĐ để làm gì, khi em bỏ ra thời gian, tiền bạc, công sức để hoàn thành mà giờ lại xuất phát điểm từ con số không thì thật vô lý?”. Đây cũng là ý kiến chung từ phía. Họ cho rằng, Bộ GD ra quy định như vậy là “chặn đường” vào đại học của những sinh viên CĐ, trung cấp đang chuẩn bị thi liên thông.

Họ không thể thi đại học, để có bằng đại học chính quy họ đã bỏ 3 năm học cao đẳng. Nhưng với quy định mới này, họ phải dự thi 3 môn văn hóa cơ bản trong kỳ thi đại học với học sinh phổ thông là vô lý. Nhiều bạn đặt câu hỏi: “Thế 3 năm học cao đẳng để làm gì?”

Đồng quan điểm, bạn Trần Linh cho rằng: “Cái quy đinh hay thật, 3 năm học của mình thế là toi rồi, Thi Toán Lý Hóa bằng niêm tin à??? Đi làm 3 Năm rồi thi tiếp, Thi bằng mắt à??? Mất Ngủ, đau đầu, chán đờii cũng vì 2 chữ :"Liên Thông””.

Phản đối ý kiến sinh viên cao đẳng kém hơn sinh viên đại học, bạn Mèo Hủi giải thích: "Có những bạn đã quyết tâm thi lại mấy năm liền nhưng vẫn trượt, không phải là không cố gắng. Cộng 8 năm để học nữa đồng nghĩa với việc mất 10 năm để có bằng đại học. Tiếp đến là về kiến thức và thời gian học. 

Muốn thi liên thông ngay thì phải thi cùng với kì thi đại học?? 3 năm học CĐ không ôn gì đến kiến thức cấp 3 thì liệu thi được không? Gần như 99% là trượt. Vậy là không bao giờ có cơ hội vào đại học. Phải chờ 3 năm sau???? Tâm lí người ta cũng thay đổi theo thời gian, độ tuổi".

Nhiều thành viên Facebook kêu méo mặt với quy định mới này, như vậy là các bạn phải đi đường vòng, đợi sau khi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp 3 năm sau sẽ thi các môn chuyên ngành hoặc nếu chưa đủ 36 tháng thì phải dự thi các môn văn hóa như kỳ thi đại học. Bình luận về việc học ĐH đi đường vòng, bạn Phạm Hiền nhận xét trên trang Liên thông đại học như sau: “Làm như vậy bất công cho những người đi đường vòng, bây giờ mà bảo ôn thi lại mấy môn văn hóa cấp 3 thì ôn vào mặt à”.

Tuyệt chủng trường cao đẳng, trung cấp?

Bạn Jerry Kids nói rằng quy định như vậy là giết sinh viên. Bạn lý giải: “ Giờ đâu đâu cũng đòi có bằng đại học với kinh nghiệm làm việc, không xin được việc thì móc đâu ra kinh nghiệm, mà không có bằng đại học thì lấy đâu ra xin được việc, cái vòng luẩn quẩn này chỉ giết đi thế hệ trẻ thôi”.

Theo bạn Nguyễn Ngọc Tuấn thì nâng cao chất lượng đào tạo không phải cấm bằng cách tăng độ khó bài thi liên thông. “Theo mình nghỉ chỉ nên áp dụng với đối tượng sinh viên dự thi ĐH năm nay (2013) thì khả quan và công bằng hơn. Siết chặt đầu ra và tăng độ khó bài thi liên thông lên thì cách này không khả quan. Nếu muốn GD Việt nam có chất lượng thì mình nghĩ cái việc đầu tiên cần điều chỉnh, thay đổi không phải ở sinh viên”.

Đa số ý kiên đều bày tỏ sự bất ngờ, bất bình về sự vô lý của quy định mới. Nhiều bạn cho rằng quy định này khiến nhiều SV cao đẳng, trung cấp thiệt thòi.

Đa số ý kiên đều bày tỏ sự bất ngờ, bất bình về sự vô lý của quy định mới. Nhiều bạn cho rằng quy định này khiến nhiều SV cao đẳng, trung cấp thiệt thòi.

Bạn có nick name Gió ơi nhận xét: “Nếu như thế này thì các trường cao đẳng, trung cấp sẽ tuyệt chủng thay vào đó là các trường đại học sẽ mọc lên như nấm, lượng học sinh thi đại học năm sau tang đột biến, nói thật tôi cảm thấy có hay không có cái luật này vẫn vậy, ở nước nào tôi không biết nhưng ở Việt Nam hiện tại, cầm bằng đại học trong tay còn đang lo lắng không kiếm được việc nữa là, vào nhà nước thì con ông cháu cha, còn công ty doanh nghiệp nước ngoài thì nay lo mai lo..."

Không ít bạn nói rằng mọi người cùng nhau cố gắng để đấu tranh, giữ lửa, “góp gió thành bão” để đòi lại công bằng cho sinh viên CĐ, trung cấp. Trên trang chủ của Hội còn treo status: “200 người ủng hộ ^^. Mình cảm thấy thật vui vì ngoài những sinh viên Cao đẳng ra có rất nhiều SV Đại học, học sinh THPT và những anh chị đã tốt nghiệp ĐH cũng Like ủng hộ và chia sẻ nhiều ý kiến hay. Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ các bạn để page chúng ta có thể làm được một điều gì đó..!” nhận được gần 100 người thích.

Hiện nay, trên khắp diễn đàn mạng xã hội facebook, các thành viên vẫn không ngừng chia sẻ, bình luận ý kiến bày tỏ sự phản đối, tâm tư đối với quy định đào tạo liên thông mới của Bộ GD, thậm chí có bạn còn viết tâm thư gửi đến Bộ trưởng Bộ GD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại