Cư dân mạng kêu gọi 'tẩy chay' ATM

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, nhiều ý kiến, hội "tẩy chay" ATM đã được lập ra nhằm phản đối việc thu phí nội mạng ATM.

"Tẩy chay" ATM

Xung quanh việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc cho các Ngân hàng được phép thu phí nội mạng giao dịch ATM bắt đầu từ 1/3/2013 đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhau trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, trên mạng xã hội Facebook, các diễn đàn như Webtretho, lamchame... trong vài ngày qua, đã có khá nhiều ý kiến, hội "tẩy chay" thu phí ATM được các cá nhân lập ra và nhận được sự đồng tình khá nhiều của cư dân mạng.

Trên Facebook và nhiều diễn đàn khác đã xuất hiện không ít các hội tẩy chay ATM.
Trên Facebook và nhiều diễn đàn khác đã xuất hiện không ít các hội tẩy chay ATM.

Chia sẻ trên Webtretho, thành viên Rengx cho rằng: “Thực tế các ngân hàng đã âm thầm thu nhiều loại phí khác nhau như phí phát hành thẻ lần đầu từ 50.000-90.000 đồng, phí phát hành lại thẻ 25.000-66.000 đồng, phí cấp lại số pin 10.000-33.000 đồng, phí thường niên (phí quản lý tài khoản thẻ) từ 39.600-132.000 đồng, phí rút tiền khác hệ thống 3.300 đồng, phí trả thẻ bị nuốt tại máy ATM từ 5.000-20.000 đồng... 

Sắp tới lại thêm phí rút tiền nội mạng nữa thì chắc là mình lĩnh lương xong ra rút hết tiền một lượt để tiêu dần đỡ phải ra cây ATM rút, thu phí 1000 đồng cũng không đáng là bao nhưng cái cảm giác bị thu phí vô lý sẽ khiến mình bực mình mỗi khi rút tiền.

Còn chia sẻ trên "Hội tẩy chay máy ATM - cùng nhau phản đối thu phí ATM của các ngân hàng", nickname Chung Nguyen viết: "Tiền mình để trong ngân hàng giống như cho ngân hàng vay không có lãi vậy mà mình muốn lấy lại cũng bị mất phí? Nếu có thu phí thì thu phí người trả lương chứ?"

Cùng với đó nickname Nguon Sua Vn cho rằng: "Để tiền trong ATM đã lãi thấp rồi - Ngân hàng đem đi cho vai lãi 2.2%/tháng, khi sử dụng thẻ cũng chịu biết bao nhiêu loại phí, giờ thêm phí rút tiền ATM nội mạng nữa. Thôi tiền mình để ở nhà chắc cú, chẳng phải tốn phí gì".

Một thành viên khác có tên Hồ Văn Mạnh bày tỏ: "Ngân hàng không tính lợi tiền gửi lãi suất không kỳ hạn lại còn tính phí rút tiền. Đề nghị mọi người tẩy chay dịch vụ này".

Thành viên Dang Minh cũng kêu gọi: "Nếu thu phí ATM chúng ta hãy vào ngân hàng rút tiền ra ngay khi có lương nhé tất cả mọi người. Tẩy chay ATM".

Khó khả thi?

Theo biểu phí mới được Ngân hàng nhà nước chấp thuận quy định, mỗi lần rút tiền ATM nội mạng, người dùng phải trả tối đa 1.000 đồng. Truy vấn số dư và in sao kê, khách hàng phải mất thêm 1.000 đồng nữa. 

Nhiều người sử dụng dịch vụ ATM có mức thu nhập thấp đều cho rằng, quy định như vậy là còn quá nhiều bất cập và khó khả thi. Bởi thực tế, 1.000 đồng tuy thấp với nhiều người nhưng với những người lao động thì ít nhất họ cũng mua được mớ rau.

Người dân chờ rút tiền ở một cây ATM của BIDV
Người dân chờ rút tiền ở một cây ATM của BIDV

"Nhiều người cứ cho rằng 1.000 đồng đó là thấp, là không mua được gì, nhưng đó là những người có mức thu nhập cao, còn nếu có mức lương chỉ nhích hơn 3 triệu/ tháng như công nhân chúng tôi thì sẽ thấy nếu cứ cộng dồn các nghìn lẻ lại với nhau, cùng với bao khoản phí, chi tiêu khác cũng phải lo thì nó sẽ thành gánh nặng. 

Tôi không biết ai thế nào, nhưng nếu thu như vậy thì chắc chắn là tôi sẽ mang chứng minh thư ra ngân hàng để rút thay vì dùng qua cây", chị Nguyễn Thanh Hà (công nhân làm việc tại khu công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ.

Cùng với đó, anh Dương Văn Đương (công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) cũng cho rằng, nếu như trước đây, với mức lương chừng 4 triệu/ tháng, anh thường rút làm nhiều lần thì nay, nếu thu phí nội mạng ATM anh sẽ rút luôn một lần để chỉ phải chịu 1 lần phí.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Thơ (sinh viên trường ĐH Quốc gia HN) lại tính nhắc bố mẹ không gửi tiền qua ATM nữa vì ra ngân hàng gửi vào ATM đã mất phí rồi, khi rút lại mất thêm phí nữa.

Trao đổi với PV, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong (Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội) cũng nhấn mạnh, số tiền phí 1.000-3.000 đồng/lần rút tiền giao dịch nội mạng ATM có thể không lớn đối với nhiều người có nhu cầu thực sự dùng ATM và thu nhập cao nhưng đối với những người lao động làm công ăn lương, đều có thu nhập trung bình và thấp, rất tằn tiện trong chi tiêu.

Hơn nữa, việc họ và các chủ lao động trả lương cho họ sử dụng thẻ hiện nay chủ yếu là theo áp đặt quản lý nhà nước về tiền mặt để phục vụ lợi ích chung trong đời sống kinh tế-xã hội thì khoản chi phí này gộp vào sẽ là không nhỏ.

Ngoài ra, người sử dụng thẻ ATM còn đang bị cảnh ngân hàng cung cấp dịch vụ ATM đơn phương khống chế số lần và hạn mức rút tiền/giao dịch, cũng như chất lưọng dịch vụ ATM còn nhiều điều đáng phàn nàn. 

Việc thu tiền nội mạng có thể khiến họ thiệt hại hơn do các ngân hàng tiếp tục hạ hạn mức rút tiền/giao dịch xuống để buộc chủ ATM phải thực hiện nhiều lần giao dịch hơn và do đó sẽ phải mất nhiều tiền phí giao dịch nội mạng hơn.

 

Theo bạn, việc thu phí nội mạng giao dịch ATM thời điểm này có phù hợp không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.



 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại