Máy vi tính làm giảm nguy cơ mất trí

trangdo47@gmail.com |

Người sử dụng máy tính có thể giảm tới 40% nguy cơ mắc bệnh mất trí.

Nghiên cứu của tác giả Osvaldo, giáo sư tại trường ĐH Western Australia (UWA), đồng thời là giám đốc trung tâm nghiên cứu UWA về sức khỏe và sự lão hóa, Sydney cho biết “Tới năm 2025, số người bị suy giảm nhận thức và mất trí sẽ tăng lên con số 50 triệu người.

Giáo sư cùng các đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu trong vòng 8 năm, với hơn 5.000 nam giới ở độ tuổi từ 65 tới 85.

Nhưng nếu các kết quả của nghiên cứu chính xác, số người bị mất trí trong tương lai sẽ không đáng sợ như ước tính hiện tại,” giáo sư phát biểu trên Tạp chí Public Library of Science ONE.

Ngài Almeida cũng nói rằng những nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng các hoạt động thúc đẩy nhận thức có thể làm suy giảm nguy cơ mất trí, nhưng có rất ít bằng chứng về ảnh hưởng tích cực của việc sử dụng máy vi tính trong những năm qua, trung tâm UWA khẳng định.

may-vi-tinh-lam-giam-nguy-co-mat-tri

Bởi vậy chúng ta cần suy nghĩ rằng liệu việc sử dụng máy vi tính phổ biến như hiện nay có làm nên sự khác biệt nào hay không? Và chúng tôi đã tìm ra điều đó, và đó là lợi ích vô cùng quan trọng,” ông phát biểu.

Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng những người sử dụng máy vi tính sẽ giảm nguy cơ mất trí tới 30 – 40%. Kết quả này không phụ thuộc vào tuổi tác, học thức, sự xa cách xã hội, trầm cảm, tình trạng sức khỏe và sự suy yếu nhận thức.

Họ đã chứng minh được rằng người sử dụng máy vi tính trẻ hơn những người không sử dụng, đồng thời, ít nhất là họ đã hoàn thành bậc học trung học, có mạng lưới xã hội tích cực và ít có biểu hiện trầm cảm hay vấn đề sức khỏe yếu kém.

Những người già, vì thế, nên được khuyến khích sử dụng công nghệ vi tính khi họ hiểu được nguy cơ tiềm ẩn của việc thiếu hoạt động trong thời gian dài, và những lợi ích của lối sông cân bằng và khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu khuyến cáo.

Nghiên cứu là 1 phần trong nghiên cứu dài kì nhất của Úc về sức khỏe và quá trình lão hóa ở nam giới. Nó theo dõi 1 nhóm gồm hơn 19.000 nam giới từ năm 1996.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại