Nga sẽ đặt mua 16 siêu tăng Armata

Nguồn: lenta, VZ |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch bắt đầu mua các xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến trên cơ sở bệ mang hạng nặng Armata vào năm 2014.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Yuri Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho hay Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch bắt đầu mua các xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến trên cơ sở bệ mang hạng nặng Armata vào năm 2014.

Mô hình xe tăng Armata.

Theo ông, quân đội sẽ mua thí điểm 16 xe tăng mới.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực mới này sẽ được tiến hành thử nghiệm để kiểm tra khả năng vận hành và chiến đấu.

Thông tin chi tiết liên quan đến việc mua các xe tăng chiến đấu chủ lực trong tương lai không được tiết lộ.

Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trên cở sở bệ phóng hạng nặng Armata mà phương Tây gọi là Т-99 do công ty Uralvagonzavod của Nga phát triển.

Nga sẽ đặt mua 16 siêu tăng Armata. Ảnh: minh họa.

Có nguồn tin cho rằng, trước đây, nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng mới T-99 dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2015, sau đó hoàn thành các đợt kiểm tra và đến năm 2015 thì đưa vào phục vụ khoảng 2.300 chiếc.

Báo chí phương Tây bình luận, việc Nga chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới không phải nhằm chống lại NATO mà thực tế là để trang bị cho các đơn vị đóng ở các khu vực biên giới tiếp giáp với các quốc gia đạo Hồi và khu vực biên giới giáp Trung Quốc ở phía Đông bởi Trung Quốc có thể là đối thủ tiềm tàng của Nga tại khu vực này trong tương lai không xa.

Mới đây, hãng tin Izvestia dẫn lời người đại diện của Viện nghiên cứu khoa học công nghiệp quốc phòng Nga Burevestnik cho hay Nga sẽ trang bị cho siêu tăng Armata loại pháo nòng đôi 152 mm Koalitsiya-SV. 

Theo đó, Koalitsiya sẽ được trang bị thử cho khoảng 10 bệ phóng khác nhau, bao gồm cả bệ phóng bánh xích và bánh hơi. Việc lựa chọn cuối cùng sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

Mẫu thiết kế của Tổ hợp pháo đôi Koalitsiya-SV.

Tổ hợp pháo đôi Koalitsiya-SV trước khi biên chế vào trong quân đội Nga sẽ được sản xuất vào năm 2013, và tiến hành các bài kiểm tra Nhà nước vào năm 2014.

Koalitsiya-SV có hệ thống nạp đạn tự động thông minh, cho phép chọn loại đạn (đạn trái phá, đạn cháy hay đạn khói) trong thời gian rất ngắn. 

Ngoài ra, hệ thống này có thể nạp đạn ở bất kỳ góc bắn nào và giúp khẩu pháo có tốc độ bắn duy trì lên đến 16 phát/ phút; nhanh hơn rất nhiều so với pháo tiêu chuẩn của Nga hiện nay là Msta-S (6-8 phát/ phút); M-109A6 của Mỹ (4 phát/phút); AS-90 của Anh (6 phát/ phút) hay Pzh-2000 của Đức (10 - 13 phát/ phút).

Với hai nòng pháo, Koalitsiya-SV có thể bắn hai mục tiêu ở khoảng cách khác nhau cùng một lúc (dựa trên thay đổi liều phóng của đạn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại