"Người sói" Song Joong Ki năn nỉ fan đừng xem phim của mình

Ngọc Hùng |

(Soha.vn) - Cũng chỉ vì anh không muốn người hâm mộ của mình bỏ quá nhiều thời gian và tiền bạc để xem đi xem lại nhiều lần bộ phim mà anh tham gia diễn xuất.

Gần đây, nam diễn viên chính trong bộ phim "A Werewolf Boy " - Song Joong Ki đã khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc, khi mỗi lần ra sân khấu để giao lưu và trò chuyện cùng khán giả anh thường bắt đầu bằng câu nói: "Xin đừng xem phim của tôi nữa". Tuy nhiên, chàng diễn viên điển trai này cũng đã đưa ra lý do khiến anh phải nói những điều "khác thường" như vậy.

 

Song Joong Ki chia sẻ: "Tôi đã có một vài buổi trò chuyện cùng khán giả của mình là những bạn nữ sinh khi chúng tôi tham gia buổi trò chuyện trên sân khấu để quảng bá cho bộ phim. Các bạn ấy nói với tôi rằng: "Em đã xem phim này của anh được 16 lần" hay "Em đã xem nó được 35 lần". Chính vì vậy tôi đã nói với họ: "Tại sao bạn lại có thể xem một bộ phim mà nhiều lần đến như vậy? Không phải 7.000 won là một số tiền lớn đối với học sinh sao?" Và sau đó tôi đã không có sự lựa chọn nhưng tôi đã nói với họ đừng  xem phim mà tôi đóng nữa."

Được biết, bộ phim "A Werewolf Boy " chỉ mới ra mắt khán giả vào cuối tháng 10 thế nhưng bộ phim đã thu hút gần 7 triệu lượt khán giả ra rạp. Và có lẽ thành tích này cũng nhờ vào một lượng khán giả hâm mộ là nữ sinh xem đi xem lại nhiều lần vì tình cảm mà họ dành cho bộ phim và nam diễn viên chính. Thường thì khán giả sẽ dành thời gian để có thể xem đi xem lại nhiều lần những buổi biểu diễn trực tiếp ca nhạc, nhạc kịch... Hiếm khi nào người hâm mộ dành quá nhiều thời gian để ra rạp ngồi xem lại nhiều lần giống như khán giả đang dành tình cảm cho bộ phim"A Werewolf Boy". Thậm chí theo kết quả của một cuộc khảo sát đặc biệt cho biết, một nữ sinh 16 tuổi đã xem bộ phim "A Werewolf Boy " hơn 70 lần.

"A Werewolf Boy " chỉ mới ra mắt khán giả vào cuối tháng 10 thế nhưng bộ phim đã thu hút gần 7 triệu lượt khán giả ra rạp

Một khán giả hâm mộ Song Joong Ki là một học sinh trung học 17 tuổi cho biết: "Sau khi bộ phim truyền hình "Nice Guy" kết thúc, tôi đã không thế  nhìn thấy anh ấy nữa. Đó là lý do tại sao tôi đã điên đến rạp chiếu phim. Và tôi đã khóc mỗi lần xem bộ phim đó vì Chul Soo (Nhân vật trong phim của Song Joong Ki)."

Song Joong Ki giờ đây đã trở thành một ngôi sao quyền lực của nền điện ảnh xứ Hàn sau thành công của bộ phim này. Được biết, anh đã cùng với người bạn diễn là nữ diễn viên Park Bo Young  và đạo diễn Jo Sung Hee tham gia quảng bá tại 105 cụm rạp chiếu phim khác nhau để gặp gỡ và trò chuyện cùng người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại