MV đang "sốt" của Mỹ Tâm bị nghi ngờ đạo nhạc

thuhoai |

Ca khúc Trắng – Đen của Mỹ Tâm được cho là có đoạn wobble bass giống với bản First of the Year của Skrillex.

Khi sản phẩm âm nhạc mới nhất của giám khảo Vietnam Idol 2012 vừa được tung ra vào tối thứ năm 8/11, thì ngay sáng hôm sau, một video clip của DJ người Mỹ Skrillex đã được chuyền tay nhau trên mạng xã hội Facebook như bằng chứng cho thấy sự tương đồng về âm điệu wobble bass giữa hai ca khúc.

MV Trắng - Đen của Mỹ Tâm vừa phát hành

Cụ thể, đoạn wobble bass từ phút 3:20 – 3:48 của Trắng - Đen (nhạc và lời: Mỹ Tâm, Trần Tuấn Anh) được cho là giống với đoạn wobble bass từ phút 1:27 - 2:06 của First of the Year (sáng tác: Skrillex, ra mắt tháng 8/2011). Hai MV phát hành cách nhau hơn một năm, vì vậy, Mỹ Tâm khó tránh khỏi việc bị cho là đạo nhạc.

Tác phẩm First of the Year của Skrillex

Đem chi tiết này trao đổi với một DJ có tiếng tại Sài Gòn (xin phép được giấu tên), anh cho biết: “Nếu người bình thường nghe thì chắc không ai nhận ra. Nhưng nếu là người biết nhạc hoặc am hiểu nhạc điện tử, nhạc dubstep thì chắc chắn sẽ nhận ra được là bài của Mỹ Tâm đã cover một đoạn chính trong bài của Skrillex. Mà bản First of the Year thuộc dạng đã quá đình đám trong cộng đồng nhạc dubstep rồi, nó phổ biến như kiểu bài Baby của Justin Bieber trong giới teen pop vậy”.

Cùng ý kiến với DJ kể trên, rapper Quân Rapsoul – một trong những người đang tiên phong theo đuổi và thành công với nhạc dubstep tại Việt Nam (bên cạnh Hoàng Touliver, 3D…) – đã cho nhận định chi tiết hơn.

Rapsoul giải thích: "Phần đặc trưng tạo nên sự khác biệt giữa nhạc dubstep so với các thể loại khác là những đoạn wobble bass cực trầm được biến tấu lúc thấp lúc cao, nhịp điệu và giai điệu thay đổi trúc trắc từ dồn dập đến kéo dài. Đoạn wobble bass của Trắng - Đen có một phần được lấy hoàn toàn từ đoạn wobble bass của First of the Year, giai điệu và âm thanh y hệt, chỉ mix lại một chút về hiệu ứng. Mà với dubstep, việc đạo wobble bass chẳng khác nào lấy hết ý tưởng sáng tạo chủ đạo của tác phẩm đó".

Khi đặt vấn đề làm sao để người “ngoại đạo” phân biệt được từng bản dubstep khác nhau khi đoạn wobble quá trầm (âm thanh càng trầm thì khả năng được tiếp nhận bởi tai người càng giảm) và có nhịp điệu na ná nhau, Quân Rapsoul khẳng định nhạc dubstep không hề dễ nhầm lẫn. Anh dẫn chứng bằng ba ca khúc Sunlight Hurts My Eyes của Modestep, Last Ones Standing của Example, Spaceship của Hoàng Touliver.

MV đang "sốt" của Mỹ Tâm bị nghi ngờ đạo nhạc  1

“Tất nhiên với người chưa từng hoặc ít nghe nhạc dubstep thì sẽ hơi khó phân biệt được, nhưng về cơ bản, nhịp điệu mỗi bài dubstep khác nhau hết, mỗi đoạn wobble đều có giai điệu riêng, người trong giới nghe là nhận ra ngay. Dubstep du nhập vào Việt Nam vài năm nay, cộng đồng nhạc dubstep dù không hoạt động bề nổi nhiều nhưng đã và đang dần phát triển cả về lượng và chất. Cho nên, những sản phẩm âm nhạc đại chúng dù có ít hay nhiều yếu tố dubstep “mô phỏng” thì đều dễ dàng bị phát hiện".

"Ở đây, tôi đặt hai giả thiết: Thứ nhất, nếu đoạn wobble bass của Skrillex là mẫu sample thương mại (đoạn âm thanh mẫu, thường theo một vòng lặp, sử dụng chủ yếu trong hòa âm) và Mỹ Tâm đã mua mẫu sample này để sử dụng cho ca khúc của cô thì bắt buộc phải ghi rõ điều này trong thành phần sáng tác (credit). Thứ hai, nếu Tâm không mua sample này, không được sự đồng ý của tác giả thì xem như việc đạo nhạc đã rõ ràng. Tuy nhiên, rất có thể Mỹ Tâm không biết người phối nhạc cho cô đã làm điều này. Nghệ sĩ hãy nên cẩn trọng, đừng để trở thành nạn nhân của những kẻ lười sáng tạo, họ lấy sample có sẵn từ nước ngoài làm thành một bài cho ca sĩ, trong đầu họ nghĩ Việt Nam mà, ai biết đâu mà lo, nhưng thanh danh của ca sĩ thì bị ảnh hưởng” Quân Rapsoul chốt lại.

Đây là lần thứ hai Mỹ Tâm bị dính tin đồn đạo nhạc. Hồi tháng 2 năm nay, MV Sai của cô bị cho là vừa có phần giai điệu na ná với ca khúc Persona của Kangta, vừa có phần hình ảnh giống MV Did It Again của Shakira. Trả lời báo chí khi đó, Mỹ Tâm chỉ đề cập đến phần ý tưởng hình ảnh có được sau khi xem chương trình truyền hình thực tế So You Think You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy) phiên bản nước ngoài.

Trong cố gắng lắng nghe lời giải thích của Mỹ Tâm về sự việc, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với cô nhưng đều không thể liên lạc. Trợ lý của cô cho biết cô đang rất bận, không tiện trả lời điện thoại, kể cả e-mail.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại