Trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" của Đài truyền hình Việt Nam diễn ra ngày 13/8, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, tại phiên họp thường kỳ tháng 6, Bộ Công thương đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phải tìm thêm các giải pháp khác ngoài những giải pháp đã được ban hành để trong thời gian ngắn nhất giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.
Qua ý kiến của các doanh nghiệp, Bộ trưởng cho rằng, nổi lên hai vấn đề khó khăn trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay cần phải được tập trung tháo gỡ, đó là vốn và hàng tồn kho.
Nếu như Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã có những giải pháp cụ thể về lãi suất và thuế, bước đầu đã đi vào cuộc sống, đã góp phần giải quyết được phần nào cái khó về vốn cho doanh nghiệp thì câu chuyện tồn kho lại cần có những phương án cấp bách và kịp thời hơn.
Theo Bộ trưởng Hoàng, để tiêu thụ được lượng tồn kho này, có thể tìm phương pháp kích cầu giúp tiêu thụ sản phẩm như đẩy nhanh tốc độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, mở rộng thị trường ngoài nước, đưa hàng Việt về nông thôn...

Vừa rồi, Chính phủ cũng đã cho phép những công trình quan trọng, có thể hoàn tất trong năm 2012 mà thiếu vốn thì được sử dụng vốn ứng trước của năm 2013 theo kế hoạch đã định. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đã tích cực mở hội chợ triển lãm, các chương trình giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bộ trưởng cho biết, cách này nếu làm tốt có thể có tác dụng ngay sau 1-3 tháng.
Cùng với đó, Bộ cũng nhận thấy cần phải giải thích cho các doanh nghiệp thấy được lợi ích từ những Hiệp định thương mại mậu dịch tự do (FTA) đã ký, nếu chúng ta tranh thủ được thời cơ, tận dụng được lợi thế do các Hiệp định này mang lại thì chỉ trong thời gian ngắn chúng ta có thể đưa được một lượng hàng xuất khẩu lớn sang các nước đối tác.
Đề án về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Bộ Công thương trình lên Chính phủ có phân thành hai nhóm giải pháp: lâu dài, có tính căn cơ và cấp bách, phải làm ngay.
Về phần mình, Bộ Công thương đang tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại như hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Theo ông, điều quan trọng hơn để những biện pháp này có thể thành công nhanh là thái độ thực hiện đối với chính sách từ những cơ quan nhà nước cho đến các doanh nghiệp phải hết sức tích cực thì mới rút ngắn được độ trễ.
Giải thích về việc điều chỉnh giá điện lên 5% hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng cho biết, thực hiện trên cơ sở bước đầu đã thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát rất thành công, trong khi đó, ngành điện vẫn đang lỗ do bán điện dưới giá thành.