Thầy giáo nhập viện vì uống nhầm axit

hoanghuyen |

Trong phòng bảo vệ có vỏ chai nước chứa dung dịch axit. Do không biết bên trong chứa dung dịch axit, thầy Cảnh đổ ra cốc để uống thuốc.

Thầy giáo Lê Văn Cảnh (SN 1965) - giáo viên tập sự của Trường trung cấp Vistco (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa phải nhập viện vì uống nhầm dung dịch axit.

Chiều 4-4, bà Hoàng Thị Huệ - Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Vistco cho biết, lúc 8h sáng, sau giờ họp giao ban ngày 3-4, thầy Cảnh đến phòng bảo vệ xin nước để uống thuốc.

Lúc này, trong phòng bảo vệ có vỏ chai nước chứa dung dịch axit. Do không biết bên trong chứa dung dịch axit, thầy Cảnh đổ ra cốc để uống thuốc.

Trường trung cấp Vistco – nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hoàng Lam.

Uống một ngụm, thấy trong người phát nóng, thầy Cảnh kêu lên thì bảo vệ Nguyễn Văn Thành (đang soát vé xe ra vào cổng) liền chạy vào nói đây là dung dịch axit.

Ngay sau đó, thầy Cảnh được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực rồi chuyển đi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

Được biết, tình hình sức khỏe của thầy Cảnh không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Tiền Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại