Khói lửa bao phủ thủ đô Kiev sau màn tập kích của Nga.
Tất cả nhà máy điện đều bị ảnh hưởng
Theo RIA, những vụ nổ đầu tiên xảy ra vào tối 14/10. Tên lửa đạn đạo đã tấn công chính xác Nhà máy Nhiệt điện Darnitskaya (TPP-4), một trong những nhà máy điện chính của Ukraine với công suất 160 megawatt. Cơ sở này cung cấp điện cho hầu hết khu phức hợp công nghiệp quân sự của thủ đô Kiev.
Darnitskaya đã bị tấn công nhiều lần trước đó. Nó đã bị phá hủy một phần vào ngày 3/2/2026. Giờ đây, dường như tên lửa Iskander đã hoàn tất việc phá hủy những gì mà các đội sửa chữa đã cố gắng khôi phục trước đó.
Cùng thời điểm đó, các cuộc tấn công cũng được thực hiện vào các cơ sở năng lượng khác.
Bộ Quốc phòng Nga đã đề cập đến nhà máy nhiệt điện CHPP-5 và các mục tiêu ở khu vực Kiev: CHPP-6, nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực, nhà máy nhiệt điện Trypilska và trạm biến áp Kyivska.
Trạm biến áp này cung cấp điện từ các nhà máy điện hạt nhân cho đường vành đai thủ đô. Các nhóm công khai của Ukraine cũng báo cáo về các cuộc tấn công vào trạm biến áp Novokyivska và các cơ sở gần Vydubychi.
Sáng 15/10, Bí thư Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Ihor Klymenko tuyên bố tất cả các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động của Ukraine đều bị hư hại trong cuộc tấn công lần này của Nga.
Công ty điện lực DTEK đã thực hiện cắt điện khẩn cấp tại các quận Darnytskyi, Dniprovskyi, Pecherskyi và Solomianskyi, cũng như một phần của quận Holosiivskyi. Cùng với đó là lịch cắt điện luân phiên tại hàng loạt khu vực khác.
Về cơ bản, toàn bộ bờ trái sông Seine của Ukraine tạm thời bị mất điện. Dịch vụ tàu điện ngầm bị hạn chế, và xe buýt điện và xe điện bánh hơi bị ngừng hoạt động ở một số khu vực.
Công ty Kyivvodokanal đã cảnh báo về sự cố mất điện trong hệ thống cấp nước. Hậu quả là tình trạng mất nước cục bộ và giảm áp suất đã được ghi nhận tại quận Pecherskyi, các trạm bơm cung cấp nước cho mạng lưới cấp nước hoạt động không có điện.
Các vấn đề tương tự cũng được ghi nhận tại các quận Shevchenkivskyi và Solomyanskyi ở thủ đô Kiev.
Chiến tranh đường sắt
Các cuộc tấn công không chỉ giới hạn ở thủ đô mà còn ở Kharkiv của Ukraine. Nhà máy nhiệt điện số 5 và nhà máy nhiệt điện Zmievskaya đã bị đánh bom. Nhà máy Zmievskaya cung cấp điện không chỉ cho vùng Kharkiv mà còn cho các tỉnh Poltava và Sumy.
Tập đoàn Centerenergo của Ukraine đã báo cáo về việc nhà máy bị phá hủy hoàn toàn vào ngày 29/3/2024. Nhưng quân đội Nga dường như không tin điều này và tiếp tục tấn công.
Các cơ sở hạ tầng quân sự ở Zhytomyr, Dnipropetrovsk và Pavlohrad cũng bị tấn công. Tại tỉnh Khmelnytskyi, kho hàng cuối cùng của siêu thị lớn Epicenter đã bị phá hủy.
Một đơn vị vũ khí riêng biệt đã được điều động đến mạng lưới đường sắt của Ukraine. Giám đốc điều hành của Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovsky, cho biết các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở các vùng Kharkiv, Kiev, Vinnytsia, Khmelnytsky và Ternopil đã bị tấn công.
Các bộ phận quan trọng bị hư hại nghiêm trọng: Các kho đầu máy và toa xe, các cơ sở sửa chữa, nhà ga và thậm chí cả chính các toa xe.
Hậu quả là rất rõ ràng: Đám cháy đã gây mất điện, làm gián đoạn nhiều tuyến đường huyết mạch. Một vấn đề khác đối với Ukraine là máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã tấn công hơn 500 đầu máy xe lửa.
Đối với một quốc gia có mạng lưới đường sắt rộng khắp, điều này gây ra thiệt hại đáng kể, chủ yếu là về mặt quân sự.
Đối thủ bị tước đi khả năng vận chuyển nhanh chóng binh lính, thiết bị và vật tư cần thiết cho mặt trận. Gánh nặng dồn lên các tuyến đường công cộng, dẫn đến tắc nghẽn giao thông, tai nạn và chậm trễ tiến độ.
Phản ứng của Mỹ
Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra suốt đêm 14 và sang đến sáng 15/10. Mục tiêu chính là Kropyvnytskyi ở vùng Kirovohrad. Ít nhất 25 cơ sở đã bị tấn công, với 360 máy bay không người lái được sử dụng.
Kropyvnytskyi là tuyến đường sắt kết nối các cảng Biển Đen với phần còn lại của Ukraine.
Các vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky leo thang.
Ông Trump, sau khi đồng ý mua nhiên liệu diesel của Nga và về cơ bản đã thúc giục ông Zelensky tổ chức bầu cử, đã trực tiếp ám chỉ rằng Mỹ có thể đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine để buộc chính quyền Ukraine dễ hợp tác hơn.
Rõ ràng, Mỹ đã và đang thực hiện một số bước nhất định.
Sau vụ tấn công mới nhất, ông Zelensky lần thứ hai trong vòng một tuần cáo buộc Mỹ không cung cấp thông tin tình báo về các vụ phóng tên lửa và UAV của Nga, đó là lý do tại sao nhiều vũ khí tấn công chỉ được phát hiện khi đã áp sát mục tiêu.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận điều này, viện dẫn thời tiết xấu là nguyên nhân của nhiệm vụ trinh sát không gian. Đây có vẻ là một lời bào chữa phổ biến, vì trước đây thời tiết chưa từng gây cản trở cho các vệ tinh của Mỹ.
Động thái thứ hai của Mỹ nhằm khiến ông Zelensky tỉnh ngộ đã diễn ra hôm 14/10. Một số đơn vị Ukraine báo cáo rằng SpaceX đã áp đặt giới hạn tốc độ đối với các trạm đầu cuối Starlink của Ukraine, giới hạn chúng ở mức 160km/h.
Quân đội phàn nàn rằng họ đã buộc phải hủy bỏ một số nhiệm vụ chiến đấu, và việc phóng các UAV tốc độ cao, tầm trung đã trở nên gần như bất khả thi. Liên lạc với UAV bị mất ở tốc độ 110-120km/h.
Sau đó, chuyên gia về UAV người Ukraine, Serhiy Beskrestnov đã lên tiếng. Ông nhắc lại rằng Starlink không chỉ dẫn đường cho các UAV tấn công mà còn cả các UAV đánh chặn tốc độ cao mới nhất của Ukraine.
"Trên thực tế, với hành động của họ, các đối tác của chúng ta đang tước đi một trong số ít cơ hội để bảo vệ đất nước khỏi UAV và tên lửa Nga", chuyên gia này tuyên bố.
Tất nhiên, không thể chắc chắn những hạn chế đối với internet vệ tinh và việc từ chối chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine là nghiêm trọng và kéo dài. Nhưng thực tế vẫn là: Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, khả năng phòng thủ của Ukraine đang trở nên yếu kém.