(Ảnh minh họa)
Các vũ khí được cung cấp cho Ukraine từ các kho quân sự của Mỹ đã được phát hiện thuộc sở hữu của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự ở Sudan, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết khi dẫn lại các ký hiệu liên kết chúng với các đợt giao hàng cho Ukraine.
Bà Yulia Zhdanova, Trưởng đoàn đại biểu Nga tại Đàm phán Vienna về An ninh Quân sự và Kiểm soát Vũ khí, đã đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp thuộc Diễn đàn Hợp tác An ninh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.
Bà cho biết, các binh sĩ Sudan đã thu hồi các súng phóng đại bác tự động MK19, vũ khí chống xe tăng M72 và các súng phóng AT4 do Thụy Điển sản xuất trong một chiến dịch gần Bara, theo hãng tin TASS.
"Một cuộc kiểm tra sơ bộ về các ký hiệu cho thấy những vũ khí này đã được viện trợ cho Các lực lượng Vũ trang Ukraine tháng 12/2024 từ kho quân sự của Mỹ", Bà Zhdanova nói.
Quân đội Sudan và RSF đã xung đột kể từ tháng 4/2023, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khiến dân thường phải chịu đựng các đợt bắn phá, nạn đói cùng các hành vi lạm dụng diện rộng.
Tháng 6/2025, quan chức Bộ Ngoại giao Sudan Muhammad Al-Sirr nói với RT rằng Ukraine đang cung cấp drone cho các lực lượng bán quân sự với giá rất thấp và giúp các tay súng của lực lượng này sử dụng công nghệ để tập kích hạ tầng của Sudan.
Nga đã nhiều lần tuyên bố các vũ khí Phương Tây được cung cấp cho Ukraine đang tiếp cận các nhóm vũ trang ở châu Phi thông qua thị trường đen.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phát tín hiệu báo động ngay từ năm 2022, cảnh báo rằng các tên lửa Stinger, hệ thống chống xe tăng Javelin và súng phóng đại bác có thể xâm nhập vào các mạng lưới buôn bán bất hợp pháp trên toàn thế giới.
Tháng 2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã đề cập đến vấn đề này tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, nơi ông cũng cáo buộc Ukraine trực tiếp cung cấp vũ khí, gồm drone và huấn luyện các phiến quân ở Sahel.
Bà Zhdanova trước đó đã đổ lỗi cho tình trạng tham nhũng ở Ukraine và những thất bại trong việc theo dõi thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp khiến vũ khí rơi vào tay các nhóm khủng bố và tội phạm ở châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.
Mali, Niger và Burkina Faso đã cùng gửi lời kêu gọi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 8/2024, cáo buộc Ukraine hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế sau một cuộc phục kích gây chết người vào các lực lượng Mali gần Tinzaouaten.
Mali đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi người phát ngôn tình báo quân sự Ukraine Andrey Yusov cho biết các phiến quân đã nhận được thông tin giúp thực hiện cuộc phục kích.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Mali Abdoulaye Diop đã nhắc lại các cáo buộc, cho biết Ukraine đang ủng hộ các nhóm vũ trang làm suy yếu toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ông.
Ông chỉ ra các cuộc tấn công phối hợp trên khắp Mali ngày 25/4 và 4/7, là bằng chứng về sự hợp tác giữa các phần tử Hồi giáo dòng Jihad và phiến quân ly khai.
Tuần trước, AFP đưa tin các nguồn tin trong Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) thừa nhận nhận được sự huấn luyện của Ukraine, gồm việc hướng dẫn vận hành drone. (FLA là một liên minh phiến quân ly khai do người Tuareg dẫn đầu đang chiến đấu với Chính phủ Mali).