Để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, Quân đội Indonesia tin rằng việc sở hữu các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 là điều thiết yếu. Do đó, trong bối cảnh hợp đồng mua tiêm kích Su-35 bị đình chỉ, Indonesia đã hướng đến chiếc Chengdu J-10C của Trung Quốc.
Thông tin này được đăng tải trên tạp chí Military Watch (MW). Ấn phẩm này cho biết, lô chiến đấu cơ J-10 đầu tiên sẽ đến chỉ sau 6 tháng nữa - vào tháng 4 năm sau. Khi đó Indonesia sẽ trở thành quốc gia nước ngoài thứ 3 vận hành dòng tiêm kích này, sau Pakistan và Uzbekistan.
Số lượng chính xác máy bay chiến đấu sẽ được bàn giao vào mùa Xuân tới vẫn chưa được công bố. Các nhà báo địa phương đã cố gắng tìm hiểu thông tin từ Tướng Mohamad Tonny Harjono - Tham mưu trưởng Không quân Indonesia, nhưng ông đã từ chối trả lời một cách rõ ràng.
Indonesia đã phải hủy hợp đồng mua tiêm kích Su-35 từ Nga vào phút chót.
Cần nhắc lại, tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia - ông Safrie Jamseddin đã công bố kế hoạch mua 42 máy bay chiến đấu của Trung Quốc theo hợp đồng trị giá 9 tỷ USD.
Đây là thương vụ bán máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất trên quy mô lớn đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á. Sau đó vào mùa Hè năm nay, có thông tin cho biết số lượng đặt hàng sẽ tăng gấp đôi.
Hiện Không quân Indonesia đang vận hành các máy bay chiến đấu F-5 và F-16 của Mỹ, cũng như Su-27 và Su-30 do Nga chế tạo.
Năm 2018, một hợp đồng cung cấp cho Quân đội Indonesia các tiêm kích Su-35 hiện đại hơn do Nga sản xuất đã được ký kết, nhưng sau đó bị đình chỉ, lý do theo giải thích nằm ở áp lực từ các nước phương Tây, khi họ đe dọa sẽ áp đặt gói trừng phạt nặng nề lên Indonesia.