Thông tin về việc triển khai số lượng lớn tháp pháo tự động được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Yevhen Khmara đưa ra trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, có sự tham dự của nhiều phóng viên quân sự.
Các tháp pháo đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn máy bay không người lái phản lực của Nga và do vậy Ukraine có kế hoạch mở rộng quy mô theo hướng này.
Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh việc chống lại các mối đe dọa trên không đang được xây dựng như một hệ thống đa cấp, bao gồm tổ hợp tên lửa phòng không, tên lửa vác vai (MANPADS), tháp pháo, phương tiện tác chiến điện tử, kíp điều khiển máy bay không người lái đánh chặn và lực lượng không quân.
Bên cạnh đó, giới chức quân sự Ukraine đang nỗ lực tăng số lượng tháp pháo và phát triển các hệ thống có tầm bắn xa hơn.
Bộ Quốc phòng lưu ý một trong những thách thức chính hiện nay chính là máy bay không người lái tấn công phản lực, việc đánh chặn chúng đòi hỏi thời gian phản ứng nhanh hơn nhiều.
Module tháp pháo phòng không dùng để chống lại máy bay không người lái của Công ty "Xe bọc thép Ukraine".
Cơ quan này cũng đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của thế hệ máy bay không người lái tiếp theo của Nga với tốc độ khoảng 800km/h và đã giao nhiệm vụ cho các nhà sản xuất cung cấp các giải pháp và nguyên mẫu phù hợp.
Hiệu quả chiến đấu của tháp pháo tự động chống lại các mục tiêu tốc độ cao đã được ông Yuriy Ignat - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine công khai xác nhận trước đó.
Theo ghi nhận, các hệ thống như vậy với thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo đã phá hủy các máy bay không người lái phản lực, đặc biệt là Geran-5 của Nga.
Đồng thời ông Ignat lưu ý tầm bắn của những module này vẫn còn tương đối nhỏ, vì vậy chúng chỉ là một trong những tuyến phòng thủ chứ không thể thay thế cho các phương tiện phòng không khác.
Một trong những ví dụ nổi tiếng là hệ thống Sky Sentinel của Ukraine với súng máy M2 Browning 12,7mm. Vào tháng 8, một lô tháp pháo robot này đã được chuyển giao cho các đơn vị phòng không ở tỉnh Sumy.
Trước đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã từng sử dụng các tháp pháo robot tích hợp hệ thống AI. Vào tháng 7, Giám đốc điều hành Công ty Brave1 - ông Andriy Hrytsenyuk đã nói rằng các hệ thống với vũ khí có cỡ nòng từ 7,62 đến 12,7mm đang được sử dụng trên chiến trường.
Vào tháng 5, Quân đội Ukraine đã sử dụng một tháp pháo AI mới từ Công ty Brave1 để đánh chặn máy bay không người lái của đối phương.