Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tại căn cứ Fairford.
Căn cứ Fairford là nơi đóng quân của khoảng 12 máy bay chiến lược được Lầu Năm Góc sử dụng cho các cuộc tấn công chống lại Iran.
Giới chức Anh đã báo cáo những dấu hiệu cho thấy Iran có thể liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố tại căn cứ này.
Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ, cho biết quyết định rút các máy bay ném bom chiến lược được đưa ra do lo ngại trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc chuẩn bị tấn công căn cứ này.
Fairford được sử dụng như một căn cứ quan trọng cho các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran. Trước đây, Mỹ đã sử dụng căn cứ không quân này trong các chiến dịch ở Vịnh Ba Tư, Nam Tư và Iraq.
Lầu Năm Góc sau đó đã xác nhận việc điều động lại. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói với Reuters rằng Mỹ trước đây đã giữ kín thông tin về việc di chuyển máy bay vì lý do an ninh hoạt động.
Nhưng giờ đây có thể xác nhận "tất cả các máy bay ném bom của Mỹ đóng tại căn cứ không quân RAF Fairford đã được điều động lại về các căn cứ thường trực của chúng ở Mỹ".
Theo hãng tin này, trước khi quyết định điều động B-1B, có khoảng 12 máy bay chiến lược loại này triển khai tại căn cứ Fairford.
Việc rút máy bay không có nghĩa là chấm dứt sử dụng lực lượng không quân chiến lược của Mỹ chống lại Iran.
B-1B Lancer là máy bay ném bom siêu thanh hạng nặng tầm xa, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu từ các căn cứ ở Mỹ. Lầu Năm Góc nhấn mạnh các máy bay được điều động về căn cứ tại Mỹ vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở bất kỳ đâu.
Chuẩn bị một cuộc tấn công?
Các biện pháp an ninh tăng cường được kích hoạt sau một vụ việc xảy ra vào ngày 27/9, gần Fairford. Cảnh sát Anh nhận được báo cáo về 3 chiếc xe khả nghi đang hướng về phía căn cứ không quân.
Các sĩ quan vũ trang đã bắt giữ 5 công dân Anh, trong độ tuổi từ 23 đến 25, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Chất nổ và âm mưu tấn công khủng bố. Một vòng vây đã được thiết lập xung quanh hiện trường, và khoảng 85 hộ gia đình đã được sơ tán tạm thời.
Cảnh sát tìm thấy xăng trong xe của những người bị bắt giữ, nhưng không tìm thấy thiết bị nổ nào. 5 nghi phạm sau đó đã được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh, và cuộc điều tra đối với họ vẫn đang tiếp diễn.
Ngày 1/10, thêm 1 nghi phạm khác mang quốc tịch Anh và Iran đã bị bắt giữ tại Anh. Người này cũng bị nghi ngờ chuẩn bị các hành vi khủng bố nhưng sau đó đã được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Anh cho biết họ đang điều tra một số giả thuyết, bao gồm cả khả năng có sự can thiệp của một quốc gia nước ngoài.
Sau các vụ bắt giữ ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nghi phạm có ý định gây ra "thiệt hại lớn" cho căn cứ Fairford. Ông nói thêm rằng, họ đã bị chính quyền Mỹ và Anh theo dõi một thời gian.
"Chúng tôi đã theo dõi những người này từ lâu và đã bắt giữ được họ", ông Trump nói, đồng thời ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước.
Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã lên tiếng về khả năng có sự can thiệp của một "thế lực nước ngoài".
Ngày 30/9, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố các nhà chức trách có "những dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy Iran có liên quan đến vụ việc. Ông không cung cấp chi tiết, viện dẫn lý do cuộc điều tra đang diễn ra.
Iran bác bỏ những cáo buộc này là vô căn cứ và triệu tập đại sứ Anh.
Tuy nhiên, mùa Hè năm 2025, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã cảnh báo các căn cứ của Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran có thể được coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.
Căn cứ trọng yếu của Mỹ tại châu Âu
Căn cứ không quân Fairford ở Gloucestershire là căn cứ máy bay ném bom hạng nặng chính của Mỹ tại châu Âu.
Căn cứ này có khả năng tiếp nhận các máy bay B-1B Lancer, B-2 Spirit và B-52 Stratofortress, và từ lâu đã được sử dụng để vận chuyển lực lượng không quân chiến lược của Mỹ đến châu Âu và cho các hoạt động ở Trung Đông.
Mỹ đã triển khai lực lượng tấn công từ căn cứ Fairford trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, chiến dịch của NATO chống lại Nam Tư năm 1999 và cuộc chiến tại Iraq năm 2003.
Tầm quan trọng của Fairford tăng lên sau khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran.
Chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng máy bay đóng tại này để tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Iran, mà Anh và Mỹ cho rằng có liên quan đến các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.