Tối 22/9, phim điện ảnh Trại Buôn Người đã có buổi ra mắt tại TP.HCM, sau khoảng 5 năm phát triển và sản xuất. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên thuộc các thế hệ như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Tùng Mint, Pông Chuẩn, Khánh My, Võ Thành Tâm, La Thành… cùng hơn 700 diễn viên trẻ.
Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho nhà sản xuất với nội dung: "Trại Buôn Người – Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)".

Đoàn làm phim giao lưu.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết việc tổ chức những đại cảnh với hàng trăm người cùng lúc là một trong những yêu cầu lớn của quá trình sản xuất. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascadeur, chỉ đạo võ thuật và từng làm việc tại Bollywood (Ấn Độ), nơi có những ngày ghi hình với khoảng 1.500 diễn viên quần chúng, anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch và đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang đã tích lũy kinh nghiệm để tổ chức các cảnh quay có quy mô lớn.
Theo đạo diễn, để một đại cảnh đông người diễn ra gọn gàng việc chuẩn bị và phối hợp giữa các bộ phận là yếu tố quan trọng. Anh cho rằng thành quả này không thuộc về riêng đạo diễn mà là công sức của toàn bộ ê-kíp.
Mèo Bích Trang cũng chia sẻ về khối lượng công việc hậu trường, đặc biệt ở khâu hóa trang và phục trang khi phim có số lượng diễn viên lớn. Đoàn phim phải huy động lượng nhân sự đáng kể cho các bộ phận này. Theo nữ biên kịch, điều khiến ê-kíp thuận lợi hơn là nhiều diễn viên tham gia các đại cảnh có ý thức tự giác và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc.

NSND Như Quỳnh chia sẻ.
NSND Như Quỳnh là một trong những diễn viên nhận được sự chú ý tại buổi ra mắt. Nữ nghệ sĩ cho biết dù đã có khoảng 50 năm hoạt động nghệ thuật và chủ yếu làm việc ở phía Bắc, bà lập tức nhận lời tham gia sau khi đọc kịch bản.
"Rất nhiều cảm xúc để chờ đón bộ phim này. Tại sao tôi lại nhận lời tham gia một bộ phim tận trong miền Nam? Bởi khi chị Mèo gửi kịch bản, tôi ngay lập tức nhận lời vì đây là vai một người mẹ lặn lội vào trại buôn người để tìm con. Thực sự, 50 năm làm nghề, tôi chưa từng gặp một nhân vật nào đặc biệt như vậy", NSND Như Quỳnh chia sẻ.
Theo NSND Như Quỳnh, bà ấn tượng với nhân vật "mẹ Nhân" bởi đây là nhân vật duy nhất trong trại có tên riêng, trong khi những người còn lại được gọi bằng các con số. Dù tuổi tác và điều kiện ghi hình có thể gây nhiều khó khăn, nữ nghệ sĩ cho biết bà không ngại vất vả để hoàn thành vai diễn
Tùng Mint cũng có những chia sẻ về quá trình thực hiện phim, đặc biệt là ngày quay cuối cùng. Nam diễn viên cho biết anh từng trải qua những tình huống nguy hiểm và áp lực trong các cảnh hành động, trong đó có màn đối đầu với Quách Ngọc Ngoan.

Tùng Mint.
Một số chi tiết trong phim ban đầu khiến Tùng Mint đặt câu hỏi về tính hợp lý. Tuy nhiên, sau quá trình trao đổi với đạo diễn, anh hiểu cách xây dựng nhân vật và lựa chọn thể hiện trạng thái của một con người khi bị đẩy đến giới hạn sinh tồn. Nam diễn viên cho rằng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ý chí thoát khỏi sự giam cầm và trở về với cuộc sống có thể tạo nên sức mạnh đặc biệt cho nhân vật.
Pông Chuẩn cũng lần đầu thử sức với một vai phản diện có tính cách gai góc, lạnh lùng. Nữ stylist cho biết cô bất ngờ khi được đạo diễn Toni Dương Bảo Anh tin tưởng giao vai. Trái ngược với hình ảnh trên màn ảnh, ngoài đời Pông Chuẩn tự nhận mình có giọng nói nhẹ nhàng và thường được đạo diễn trêu là có "giọng Hello Kitty".
Nữ diễn viên kể vì quá nhập vai, cô thậm chí giữ thái độ sắc sảo của nhân vật trong một khoảng thời gian sau khi phim đóng máy, khiến ông xã Tùng Mint phải "chịu đựng" vài tuần.

Quách Ngọc Ngoan.
Quách Ngọc Ngoan xuất hiện tại sự kiện và gửi lời cảm ơn tới khán giả, truyền thông đã dành thời gian đến thưởng thức bộ phim. Nam diễn viên cho biết trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh hiếm khi tham gia một dự án có những đại cảnh lớn và quy mô đông người như Trại Buôn Người.
Trại Buôn Người khai thác đề tài xã hội hiện đại, kết hợp yếu tố hành động với câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt. Theo ê-kíp, bộ phim được phát triển trong khoảng 5 năm, trong đó 3 năm đầu tập trung xây dựng và hoàn thiện kịch bản, 2 năm tiếp theo dành cho quay phim và hậu kỳ. Phim có suất chiếu sớm từ ngày 24/9 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 25/9/2026.