Điểm yếu của tiêm kích Su-57 khi mang tên lửa S-71 được xác định

Sao Đỏ
|

Phóng viên chiến trường Andrei Kots cho biết tên lửa S-71K Kover và S-71M Monochrome sẽ tăng khả năng bị phát hiện của tiêm kích Su-57.

 - Ảnh 1.

"Các loại tên lửa hành trình không đối đất S-71K Kover và S-71M Monokhrom thế hệ mới sẽ làm tăng khả năng bị phát hiện của máy bay chiến đấu Su-57 khi phải mang bên ngoài khoang vũ khí", phóng viên chiến trường Andrei Kots của RIA Novosti đã chỉ ra những nhược điểm của các loại đạn hàng không này.

Bài phân tích của vị chuyên gia nêu rõ: "Tên lửa Kover và Monochrome không vừa với khoang chứa vũ khí bên trong của Su-57. Chúng phải được treo dưới cánh, điều này làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu cơ bị hệ thống radar của các đối thủ hiện tại và tiềm năng phát hiện".

Tác giả bài báo cũng lưu ý lực lượng không quân có thể phân bổ vai trò trong một chiến dịch không kích và yểm trợ thông qua phương tiện mang vũ khí không đối đất, đó là các loại máy bay chiến đấu thế hệ cũ hơn, không yêu cầu khả năng tàng hình, điển hình như Su-34 hoặc Su-35.

Thông tin này cũng bác bỏ những nhận định trước đó cho rằng các loại đạn hàng không thế hệ mới nói trên được thiết kế vừa vặn với khoang vũ khí bên trong của tiêm kích Su-57 nhằm không gây ảnh hưởng tới khả năng tàng hình.

 - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-57 sẽ mất khả năng tàng hình khi mang tên lửa S-71K Kover và S-71M Monokhrom.

Mặc dù có hạn chế, ưu điểm của loại vũ khí mới này cũng được chỉ ra, trong đó bao gồm khả năng triển khai ngoài tầm phòng không của đối phương. Phi công có thể phóng đạn từ khoảng cách an toàn, và tên lửa Kover hoặc Monochrome sẽ tự bay tiếp quãng đường còn lại.

Trước đó, báo Izvestia đã đưa tin về việc màn trình diễn tên lửa Kover và Monochrome tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập đã gây được tiếng vang lớn và nhiều khả năng sẽ thu về một số hợp đồng xuất khẩu trong tương lai không xa.

Theo RIA Novosti

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại